Tin mới

Bị tóm sống, cô gái lừa bán tăm từ thiện tại Hồ Hoàn Kiếm hô hoán "hiếp người"

Thứ hai, 02/10/2017, 16:53 (GMT+7)

Lại bị bắt tại Bờ Hồ vì bán tăm "từ thiện" với giá cắt cổ, khi bị nam thanh niên túm tay bắt giữ liền hô hoán: "Hiếp, hiếp người!".

Lại bị bắt tại Bờ Hồ vì bán tăm "Từ thiện" với giá cắt cổ, khi bị nam thanh niên túm tay bắt giữ liền hô hoán: "Hiếp, hiếp người!".

Theo thông tin từ VTC, Vietnamnet, sau lần bị dân bắt lên phường ngày 6/9 vừa qua, cô gái trẻ cùng đồng bọn mượn danh nghĩa từ thiện bán tăm với giá cắt cổ ở Hồ Gươm (Hà Nội) lại tiếp tục lộng hành vào tối 30/9.

Khi bị nhóm thanh niên túm tay giữ lại, yêu cầu lên công an, cô gái trẻ dẫn đầu nhóm "tăm tặc" hất hàm: "Bỏ tay ra, tự đi được!". Nam thanh niên vẫn túm chặt tay, cô ta liền hô hoán: "Hiếp, hiếp người!".

Kết cục, cả nhóm "tăm tặc" một lần nữa bị đưa lên trụ sở công an quận Hoàn Kiếm xử lý.

Được biết, nhóm này thường nhắm đến là sinh viên mới lên Hà Nội học hoặc người ngoại tỉnh ra Hà Nội chơi. Dù bị bắt nhiều lần nhưng vì chỉ bị xử phạt hành chính nhẹ nên các "tăm tặc" vẫn ngày càng lộng hành, dễ dàng lừa tiền của nhiều người.

Hà Trang (tổng hợp)
 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news