Tin mới

Bia Carlsberg sa thải 2.000 nhân viên vì thua lỗ

Thứ bảy, 14/11/2015, 10:07 (GMT+7)

Trong năm nay, lợi nhuận của hãng bia lớn thứ tư thế giới – Carlsberg đã bị tụt giảm mạnh, khiến hãng phải sa thải 2.000 nhân viên.

Trong năm nay, lợi nhuận của hãng bia lớn thứ tư thế giới – Carlsberg đã bị tụt giảm mạnh, khiến hãng phải sa thải 2.000 nhân viên.

Hãng bia Carlsberg có nguồn gốc từ Đan Mạch, hiện tại nhà máy sản xuất chính được đặt tại Đan Mạch. Đây là hãng bia lớn thứ tư thế giới, từ trước đến nay luôn được biết đến là hãng bia cung cấp số lượng lớn bia ra thị trường thế giới.

Lợi nhuận hãng bia Carlsberg suy giảm vì kinh tế Nga và kinh tế Trung Quốc suy thoái. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, mới đây Bloomberg đưa tin, hãng Carlsberg đã công bố sẽ cắt giảm khoảng 2.000 nhân viên vì lợi nhuận đang đi vào hướng suy giảm. Trong quý ba năm nay, hãng đã bị lỗ ròng 4,5 tỷ Kroner, so với mức lợi nhuận 2,1 tỷ Kroner cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, đợt sa thải này sẽ nhằm giúp hãng tiết kiệm chi phí khoảng 2 tỷ Kroner Đan Mạch mỗi năm, tương đương khoảng 288 triệu USD.

Theo Reuters, tại thị trường Nga, Carlsberg đang nắm giữ vai trò hãng bia đứng đầu về doanh số, khi kinh tế suy thoái, người dân Nga buộc phải thắt lưng buộc bụng. Đây chính là lý do khiến lợi nhuận của hãng giảm mạnh. Chủ yếu do kinh tế Nga suy thoái và kinh tế Trung Quốc giảm tốc.

Ông Cees’t Hart- CEO Carlsberg cho biết, việc cắt giảm chi phí sẽ giúp hãng cạnh tranh tốt hơn với những đối thủ làm ăn như Anheuser-Busch InBev NV – hãng bia mới thâu tóm SABMiller Plc trong thương vụ lớn nhất ngành bia thế giới. 

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: hãng bia Carlsberg