Tin mới

Miền Trung mưa lớn sau bão số 3

Thứ ba, 15/09/2015, 00:00 (GMT+7)

Bão số 3 vào đất liền Quảng Nam-Quảng Ngãi, sức gió mạnh cấp 8 (tức là khoảng 75 km/h). Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định đã có mưa to đến rất to.

Bão số 3 vào đất liền Quảng Nam-Quảng Ngãi, sức gió mạnh cấp 8 (tức là khoảng 75 km/h). Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định đã có mưa to đến rất to.

[mecloud]IOOfQjNED3[/mecloud]

21h20: Thông tin trên Thanh niên, Thượng tá Nguyễn Văn Mỹ, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam) cho biết, xã đảo Tân Hiệp các cây đổ gãy xuống đường, gió đã giảm, chưa ghi nhận thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Tối ngày 14/9, bão số 3 đã đi vào địa phận các tỉnh Quảng Nam-Quảng Ngãi và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Bão đã gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 tại đảo Lý Sơn. Vùng ven biển các tỉnh Quảng Bình-Đà Nẵng có gió giật cấp 6-7. Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định đã có mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa tính đến 19 giờ ngày 14/9 phổ biến 150-250mm, có nơi trên 250mm như: Kỳ Anh (Hà Tĩnh): 266mm; Nam Đông (Huế) 354mm; Tiên Sa (Quảng Nam) 312mm;... 

21h: Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,6 độ vĩ Bắc; 108,4 độ kinh Đông, trên địa phận các tỉnh Quảng Nam-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 60km một giờ), giật cấp 8-9. 

Trong khoảng 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, sau đó là Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 09 giờ ngày 15/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 106,6 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km một giờ). 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn) đêm nay còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao từ 2-4m. Biển động mạnh. Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Bình-Quảng Ngãi có gió giật mạnh cấp 6-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

20h50: Tại Quảng Nam, bão số 3 đang có dấu hiệu suy yếu, gió cấp 6-7

20h: Tâm bão đi vào đất liền Quảng Nam-Quảng Ngãi, duy trì sức gió mạnh 75 km/h.

19h: Tại Đà Nẵng gió bắt đầu lớn, các phương tiên giao thông di chuyển khó khăn, một sô người phải dắt xe đi bộ.

Bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, ngoài đảo mưa đang rất to kèm gió lớn, sóng biển cao 3m. Hiện hầu hết các nhà đã chằng chống nhà cửa.

Theo Báo Quảng Nam, UBND TP Hội An đã tổ chức chằng chống 58 ngôi nhà cổ, đồng thời vận động các hộ dân sống trong các ngôi nhà cổ đến nơi an toàn. Tại Cù Lao Chàm, 16 tàu thuyền các loại đang mắc kẹt và phải trú ẩn tại đây. Chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng đang vận động các chủ tàu lên bờ trú ẩn.

Nhiều biển quảng cáo bị gãy đổ. Ảnh Lao động

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, vào hồi 17 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ vĩ Bắc; 109,2 độ kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Đà Nẵng-Bình Định. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9-10. 

Trong khoảng 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó là Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15km. Như vậy tối nay vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh Quảng Nam-Quảng Ngãi, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Đến 04 giờ ngày 15/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km một giờ). 

Tại Bình Định: Theo tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, đang kêu gọi các phương tiện đánh bắt trên biển hỗ trợ tìm kiếm 5 ngư dân gặp nạn ngoài khơi. 

Tại Đà Nẵng: Mưa to, gió lớn làm hàng loạt cây xanh bị đổ, nhiều tuyến đường tại thành phố bị ngập nặng.

Thông tin trên VietNamNet cho biết, mưa to, gió rất mạnh, khiến người dân lưu thông trên khu vực cầu Trần Thị Lý ngã xuống đường. Các đồ dùng được người dân để trên xe cũng bị gió cuốn xuống sông.

Gió lớn khiến nhiều phương tiện giao thông đi lại khó khăn. Ảnh Vietnamnet

Thông tin trên Dân trí cho biết, tại tổ 125 (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) nước ngập đường, tràn cả vào nhà dân. Một số hộ gia đình phải dùng bao cát làm bờ kè, che chắn không cho nước vào nhà.

Sáng nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng đã gửi công điện khẩn yêu cầu Sở GD-ĐT TP thông báo cho học sinh toàn thành phố được nghỉ học.

Đường đi của cơn bão số 3. Ảnh TTKTTVTW

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào hồi 14 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ vĩ Bắc; 109,6 độ kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Đà Nẵng-Bình Định. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9-10. 

Trong khoảng 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15km.

Tối ngày 14/9, vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh Quảng Nam-Quảng Ngãi, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. 

Đến 01 giờ ngày 15/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Nam-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 40 đến 50km một giờ), giật cấp 7. 

[mecloud]ZhDkzfeJSg[/mecloud]

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 15/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km một giờ). 

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng có Công điện khẩn về việc phòng chống cơn bão số 3.

Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nghiêm cấm tất cả các tàu, thuyền của tỉnh ra khơi; thường xuyên thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến, hướng di chuyển và vị trí của bão để chủ động di chuyển vào bờ; tìm nơi trú ấn an toàn; tổ chức, sắp xếp, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu, thuyền chắc chắn, an toàn; kiểm đếm tàu thuyền còn đang hoạt động ngoài khơi.

Tại Quảng Ngãi: Do ảnh hưởng của bão số 3, mưa lớn, gió giật mạnh, nhiều tuyến đường tại TP Quảng Ngãi bị ngập.

Hiện Quảng Ngãi đang có 89 tàu cá với 730 ngư dân đang hoạt động trên vùng biển dự báo ảnh hưởng của bão.

UBND tỉnh Quảng Ngãi có công điện khẩn yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCC tỉnh và các địa phương chủ động phòng tránh, ứng phó với diễn biến bảo số 3.

Công điện yêu cấu Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển dự báo ảnh hưởng của bão chủ động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Cấm các phương tiện tàu, thuyền ra biển hoạt động, kể cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại từ 7 giờ ngày 14.9.2015 đến khi có thông báo chính thức về thời tiết ổn định từ Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi.

Tại Quảng Nam: Mưa lớn, gió bắt đầu mạnh dần.

Tất cả học sinh toàn tỉnh nghỉ học, các cuộc họp trên địa bàn đã bị hoãn để tập trung chống bão.

Sáng ngày 14/9, khi đang neo đậu trú tránh bão tại khu vực Cửa Lở trên sông Trường Giang, tàu QNa 90208 bất ngờ gặp gió lớn, khiến tàu chao đảo, nghiêng dần rồi chìm. Do mưa to gió lớn việc cứu hộ gặp khó khăn.

Người dân neo đậu tàu thuyền. Ảnh Người lao động

Theo thống kê của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, hiện đang có 15 tàu với 525 lao động đang hành nghề câu mực tại khu vực quần đảo Trường Sa; 110 tàu với 2.353 lao động hành nghề lưới vây, câu mực đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa; 176 tàu với 913 lao động đang hoạt động gần bờ.

Trưa 14/9, các trường trên địa bàn TP.Tam Kỳ đã cho học sinh nghỉ học.

Hàng loạt chuyến bay bị hủy

Vietnam Airlines thông báo không khai thác các chuyến bay đi/đến Đà Nẵng trong khung giờ từ 14-17h ngày 14/9 nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và các chuyến bay, cụ thể: Đường bay TP HCM – Đà Nẵng, không khai thác 7 chuyến (VN116, VN117, VN120, VN121, VN122, VN124, VN125).

Đường bay Hà Nội - Đà Nẵng, không khai thác 5 chuyến (VN168, VN172, VN169, VN171, VN173);

Đường bay Đà Nẵng - Hải Phòng, không khai thác 2 chuyến bay (VN1672, VN1673);
Đường bay quốc tế đến/đi Hàng Châu và Siem Reap từ Đà Nẵng, không khai thác 4 chuyến (VN824, VN825, VN550, VN551).

K. Duy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news