Tin mới

Biển nước nhấn chìm thị trấn Đầm Hà

Thứ năm, 30/10/2014, 14:30 (GMT+7)

Ông Hoàng Giang, Chánh Văn phòng UBND huyện Đầm Hà cho biết, từ đêm 29/10 mưa lớn xuất hiện khiến khiến mực nước trong lòng Đầm Hà Động dâng cao. Đến khoảng 4h sáng 30/10, mực nước đạt mức trên 58 m. Nước tràn qua kè chắn của các thân đập chính và đập phụ số 2 ở đập thủy lợi Đầm Hà Động, xã Quảng Lợi. Sau đó đập phụ số 2 bị vỡ, nước nhanh chóng đổ về Thị trấn Đầm Hà, dẫn đến tình trạng nước sông Đầm Hà dâng cao. Rất nhiều nhà dân sinh sống khu vực hai bên cầu (nối Quốc lộ 18A) bị ngập tới hết tầng 1. >> Nhiều bất đồng về nguyên nhân gây vỡ đập thủy điện>> Thiệt hại 16 tỷ từ vụ vỡ đập thủy điện

 

 

Do sự cố vỡ đập thủy lợi, sáng nay (30/10) nhiều khu dân cư của thị trấn Đầm Hà (huyện Hải Hà, Quảng Ninh) đã chìm trong biển nước.

Video:

 

 

Ông Hoàng Giang, Chánh Văn phòng UBND huyện Đầm Hà cho biết, từ đêm 29/10 mưa lớn xuất hiện khiến khiến mực nước trong lòng Đầm Hà Động dâng cao. Đến khoảng 4h sáng 30/10, mực nước đạt mức trên 58 m. Nước tràn qua kè chắn của các thân đập chính và đập phụ số 2 ở đập thủy lợi Đầm Hà Động, xã Quảng Lợi. Sau đó đập phụ số 2 bị vỡ, nước nhanh chóng đổ về Thị trấn Đầm Hà, dẫn đến tình trạng nước sông Đầm Hà dâng cao. Rất nhiều nhà dân sinh sống khu vực hai bên cầu (nối Quốc lộ 18A) bị ngập tới hết tầng 1.

Nhiều khu vực của thị trấn Đầm Hà chìm trong biển nước.

Huyện Đầm Hà đã khẩn cấp di dời 30 hộ dân ở khu phố Chu Văn An, khoảng 60 hộ dân ở khu phố Minh Khai (thị trấn Đầm Hà) và 25 hộ dân ở khu Tân Mai (xã Quảng Tân). Huyện Đầm Hà đang huy động toàn lực lượng tiếp tục xử lý sự cố vỡ đập phụ này.

Chính quyền huyện Đầm Hà huy động nhiều lực lượng tham gia xử lý sự cố, giúp người dân di dời tài sản.

Trao đổi với PV, chị Hà Vi (người dân thị trấn Đầm Hà) cho biết thêm: Đến 14h ngày 30/10, khu vực nội thị Đầm Hà nhiều chỗ đã rút nước, tuy nhiên một vài vùng trũng vẫn bị ngập úng, nhiều hộ nhà dân vùng trũng bị nước cuốn tung nóc, tan nát nhà cửa. Vì được cảnh báo từ trước nên người dân tại thị trấn đã có sự chuẩn bị nhưng vẫn không tránh khỏi thiệt hại tài sản”.

Được biết, khoảng gần 30ha diện tích nuôi trồng thuỷ sản của người dân đã bị ngập, dự kiến là mất trắng. Nhiều hộ dân chăn nuôi gia súc gia cầm cũng bị nước cuốn trôi hết tài sản.

Một số công trình hạ tầng xã hội trên địa bàn thị trấn vẫn bị ngập úng nặng. Trường THPT Đầm Hà vẫn bị ngập úng, từ sáng hôm nay, chính quyền địa phương đã thông báo cho các em học sinh nghỉ học. Khu vực bệnh viện của thị trấn cũng bị cô lập do nguồn nước lũ bủa vây…

Theo Thuận Phong – Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: đầm hà vỡ đập