Tin mới

Biệt phủ 2000m3 gỗ quý được ví như Tử Cấm Thành của đại gia xứ Nghệ

Thứ sáu, 23/10/2020, 14:39 (GMT+7)

Với tổng diện tích 4.000m2, biệt phủ của đại gia Nghệ An được ví như Tử Cấm Thành ngốn kinh phí khoảng 200 tỷ luôn khiến người nhìn phải choáng ngợp khi bước chân vào.

Tại Nghệ An, ông Lê Đình Cường không chỉ là một trong những đại gia nổi tiếng về buôn gỗ mà còn được biết đến bởi sở hữu căn biệt thự gỗ ở xóm 3, xã Nghi Phú (TP. Vinh) từng gây xôn xao dư luân một thời gian dài.

Biệt phủ rộng 4.000m2 ở xã Nghi Phú, Tp. Vinh được ví như Tử Cấm Thành của Trung Quốc.

Công trình nằm trên khuôn viên gần 4000m2. Xung quanh có tường rào cao gần 3m rất kiên cố.

Biệt phủ này được xây dựng trong 5 năm, từ năm 2004 đến năm 2009.

Để xây dựng nên toà cung điện này, chủ nhà đã cần tới 2.000m3 gỗ đinh hương, giáng hương và cẩm lai.

Được biết, gia chủ đã thuê 50 thợ giỏi nhất về chạm khắc gỗ chuyên nghiệp của tỉnh Bắc Ninh để dựng lên công trình đồ sộ này.

Công trình được dựng theo phong cách cổ làm bằng gỗ, lợp ngói, chia thành 5 gian và 2 chái.

Ngôi nhà xây dựng trong 5 năm, bắt đầu từ 2004 với lượng gỗ khoảng 2.000 m3, với số lượng gỗ khoảng 2.000m3, chủ yếu mua từ Lào về để phục vụ việc xây dựng.

Riêng nhà khách được xây dựng trên 400m2 đất, dài 28m, rộng 14m, nền móng cao 2,8m với 46 cột gỗ có đường kính từ 1,2 - 1,4m.

Nhiều người chuyên về gỗ định giá biệt phủ này không dưới 200 tỷ đồng.

Ông Cường tuyển 50 thợ giỏi từ Bắc Ninh sang Trung Quốc tham quan, học hỏi để về xây dựng công trình của mình.

Từ ngoài vào trong căn biệt phủ này toát lên vẻ cổ điển, uy nghi.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news