Tin mới

Bình Dương: Băng nhóm siêu trộm xe ăn cắp bị sa lưới.

Thứ ba, 01/07/2014, 15:38 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) vừa triệt phá một nhómđốitượng chuyên trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

(Tinmoi.vn) Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) vừa triệt phá một nhómđốitượng chuyên trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các nghi can bị bắt giữ gồm: Ngô Tuấn Anh (17 tuổi, quê Thanh Hóa, nghi can cầm đầu), Phạm Văn Đức, Bùi Văn Thành, Trần Đình Nguyên, Lê Nguyễn (cùng ngụ thị xã Dĩ An), Nguyễn Văn Phòng và Nguyễn Anh Tài (TP.HCM).

Trước đó, các trinh sát Công an thị xã Dĩ An phát hiện một nhóm thanh niên không nghề nghiệp, thường tụ tập tại các quán cà phê, tiệm Internet, sử dụng trái phép chất ma túy. Qua quá trình điều tra, công an xác định nhóm này đã gây ra hàng loạt vụ trộm trên địa bàn. Khi phát hiện Tài đang sử dụng xe Vespa của một nạn nhân vừa bị trộm xe thì trinh sát ập vào bắt giữ Tài cùng tang vật.

Gần 50 xe máy thu hồi lại từ băng trộm khét tiếng TPHCM.

Tiến hành mở rộng điều tra, đến sáng 29-6 công an đã bắt giữ những nghi can còn lại. Bước đầu các nghi can này khai nhận đã thực hiện trót lọt 12 vụ trộm tài sản tại các khu vực giáp ranh thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An và quận Thủ Đức.

Theo đó, tại TP.HCM,  Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45) cho biết, đơn vị đang tạm giữ băng nhóm 12 đối tượng trộm cắp do Dương Ngọc Bảo (Q.8) cầm đầu.

Theo hồ sơ, băng trộm này ban đầu thừa nhận hành vi trộm cắp của mình, với gần 30 vụ đột nhập “ăn hàng” trót lọt. Bọn chúng lấy trộm khoảng 200 xe gắn máy, nhiều ti-vi, lap-top, điện thoại, tiền...

Xuân Quỳnh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news