Tin mới

Bình Nhưỡng "nóng máu" vì bị gắn mác "quốc gia rửa tiền"

Chủ nhật, 05/06/2016, 20:25 (GMT+7)

Hôm nay 5/6, Triều Tiên đã thể hiện những phản ứng "gay gắt" về những cáo buộc của Mỹ về việc Washington "gắn mác" Bình Nhưỡng là "quốc gia rửa tiền".

Hôm nay 5/6, Triều Tiên đã thể hiện những phản ứng "gay gắt" về những cáo buộc của Mỹ về việc Washington "gắn mác" Bình Nhưỡng là "quốc gia rửa tiền".

Trước đó, Mỹ đã đưa ra cáo buộc về việc Triều Tiên có nguy cơ rửa tiền khắp thế giới, nhắm chặn Bình Nhưỡng tiếp cận với hệ thống tài chính thế giới. Đây là động thái giúp ngăn chặn các hoạt động tài chính của Triều Tiên trong hệ thống ngân hàng Mỹ. Đồng thời, hành động này của Mỹ cũng đảm bảo mọi thỏa thuận với bên thứ ba có liên quan đến một lượng lớn tiền Mỹ và các loại ngoại tệ khác không thể xâm nhập qua Mỹ.

Tuy nhiên, đáp lại với cáo buộc trên, Ủy ban Hợp tác Quốc gia về chống tài chính cho khủng bố và rửa tiền của Triều Tiên đã chỉ trích hành động này của Mỹ và cho rằng đây là một "hành vi bất hợp pháp xâm phạm chủ quyền và các quyền quan trọng của Bình Nhưỡng".

Hôm nay 5/6, Triều Tiên đã thể hiện những phản ứng "gay gắt" về những cáo buộc của Mỹ về việc Washington "gắn mác" Bình Nhưỡng là "quốc gia rửa tiền".

Hãng thông tấn Trung ương KCNA chỉ trích, việc Mỹ kêu gọi các quốc gia láng giềng tăng cường áp lực lên Triều Tiên là hoàn toàn vô lý, và "Bình Nhưỡng phản đối lời kêu gọi trên".

Theo KCNA, động thái này cũng là bằng chứng chứng tỏ rằng Washington chưa đạt được "mục đích của mình" (ám chỉ trừng phạt Bình Nhưỡng) thông qua các "lệnh trừng phạt vô lý của Liên Hợp Quốc".

Hãng thông tấn này khẳng định "Mỹ đã lầm nếu tin rằng họ có thể đạt mục đích chính trị qua hành động này". Cũng theo KCNA, Bình Nhưỡng hiện sở hữu hệ thống qui định chặt chẽ chống rửa tiền.

Kinh tế Bình Nhưỡng hiện đang kiệt quệ khi đối mặt với các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhất từ Liên Hơp Quốc sau lần thử hạt nhân lần thứ 4 và phóng tên lửa tầm xa hồi đầu năm nay 2016. Trung Quốc-đồng minh thân cận nhất hiện cũng đã "hùa" theo Liên Hợp Quốc trong kế hoạch trừng phạt Bình Nhưỡng vì theo đuổi chương trình hạt nhân trong thời gian qua.

Trong một diễn biến có liên quan, Mỹ và Hàn Quốc hiện đang thúc giục Trung Quốc nhằm yêu cầu Bắc Kinh tăng cường trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news