Tin mới

Binh sĩ Ấn Độ - Trung Quốc giằng co ở biên giới suốt 3 giờ

Thứ sáu, 19/12/2014, 10:17 (GMT+7)

Mới đây Ấn Độ tiếp tục cáo buộc một nhóm binh sĩ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tiếp tục xâm phạm lãnh thổ nước này, châm ngòi cho cuộc đối đầu căng thẳng kéo dài suốt 3 giờ.

Mới đây Ấn Độ tiếp tục cáo buộc một nhóm binh sĩ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tiếp tục xâm phạm lãnh thổ nước này, châm ngòi cho cuộc đối đầu căng thẳng kéo dài suốt 3 giờ.

 

The Times of India số ra ngày 18/12 đưa tin, bất chấp thời tiết bất lợi và nhiệt độ ở vùng Ladakh đang xuống tới -30 độ C, binh sỹ PLA hôm 17/12 lại xâm nhập khu vực gần thung lũng Chushul, thuộc Ladakh - vùng lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát gần Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC).

Quân đội Ấn Độ khi hay tin đã nhanh chóng triển khai tới chặn đầu những kẻ xâm nhập. Theo nguồn tin từ Bộ Nội vụ Ấn Độ, binh sĩ PLA dường như tiến vào gần thung lũng Chushul để hỗ trợ người dân của mình.

Sau 3 giờ giằng co, nhóm binh sĩ Trung Quốc bị buộc quay trở lại và rời khỏi vùng lãnh thổ của Ấn Độ nhưng vẫn đóng tại biên giới 2 nước. Một quan chức New Delhi cho biết PLA chưa bao giờ thực hiện các vụ xâm nhập vào mùa đông.

Quân đội Trung Quốc - Ấn Độ ở khu vực biên giới

Các nguồn tin của Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết vụ xâm nhập của binh sỹ PLA lần này cũng tương tự vụ xâm nhập hồi tháng 9/2014, khi dân thường hai bên tranh cãi nhau về quyền sở hữu vùng đất rộng khoảng 40 km2.

Các lực lượng của Ấn Độ đã được chỉ đạo có hành động quyết đoán hơn dọc biên giới Trung Quốc, theo đó tiến hành tuần tra hàng ngày dọc một số khu vực biên giới và ngăn chặn binh sỹ Trung Quốc xâm nhập qua biên giới.

Từ lâu, quân đội 2 nước tích cực tuần tra dọc theo 4.057 km Đường Ranh giới Kiểm soát Thực tế (LAC) trải dài từ Ladakh đến Arunachal Pradesh. Tuy nhiên, binh sĩ 2 bên chưa xảy ra xung đột mỗi khi đối đầu.

Tháng 4 đến tháng 5 năm ngoái, PLA gửi binh sĩ vào sâu 19 km khu vực thung lũng Depsang, phía Đông Ladakh và mặt đối mặt với quân đội Ấn Độ suốt 21 ngày. Sau đó, 2 bên thông qua thỏa thuận hợp tác phòng thủ biên giới mới (BDCA).

Tháng 9 năm nay, bất chấp thỏa thuận BDCA, khoảng 1.000 binh sĩ Trung Quốc lại kéo sang lãnh thổ nước bạn, giằng co 2 tuần trước khi đồng ý trả khu vực Chumar và Demchok về nguyên trạng như ngày 1/9.

 

Theo Yên Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: ấn độ giằng co