Tin mới

Bố chồng Hà Tăng làm chủ tịch DN dịch vụ hàng không lớn nhất Việt Nam

Thứ tư, 26/04/2017, 15:44 (GMT+7)

Sau thời gian dài tung tiền thâu tóm, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn - bố chồng Hà Tăng đã được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT SASCO.

Sau thời gian dài tung tiền thâu tóm, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn - bố chồng Hà Tăng đã được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT SASCO.

Dù điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang được cơ quan chức năng xem xét, nhưng đã có khá đông nhà đầu tư đăng ký muốn tham gia đầu tư.

Đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn - bố chồng Hà Tăng

Trong danh sách các nhà đầu tư vào nhà ga hành khách T4 tại Tân Sơn Nhất có công ty TNHH Xuất nhập khẩu liên Thái Bình Dương (IPP) của “ông trùm hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn.

Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất - SASCO (SAS) vừa bổ nhiệm ông Johnathan Hạnh Nguyễn, bố chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà, vào vị trí Chủ tịch HĐQT thay cho bà Đoàn Thị Mai Hương.

Ông Hạnh Nguyễn đang nắm giữ 44% cổ phần SAS, thông qua một số DN gia đình như: Tập đoàn Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPP Group), Công ty Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh (DAFC) và Công ty Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu (ACFC).

 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) hiện vẫn là cổ đông lớn nhất, sở hữu 49,8% cổ phần SASCO.

Ông Hạnh Nguyễn được bầu vào HĐQT SAS từ năm ngoái. Vợ ông Hạnh Nguyễn, bà Lê Hồng Thủy Tiên hiện cũng là thành viên HĐQT SASCO.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được biết đến là ông vua trong ngành kinh doanh hàng hiệu tại Việt Nam. Ông là chủ khai thác khu thương mại nổi tiếng ở trung tâm quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: Tràng Tiền Plaza.

Hoàng Nguyễn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news