Tin mới

Bộ Công an bắt khẩn cấp trùm gỗ lậu Phượng "râu" cùng đồng phạm

Thứ bảy, 28/04/2018, 14:15 (GMT+7)

Sáng 28/4, đại tá Lê Vinh Quy - Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, xác nhận công an tỉnh này đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phan Hữu Phượng (tức Phượng "râu") sau nhiều giờ khám xét tại nhà riêng, kho xưởng của người này vào tối khuya 27-4.

Sáng 28/4, đại tá Lê Vinh Quy - Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, xác nhận công an tỉnh này đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phan Hữu Phượng (tức Phượng "râu") sau nhiều giờ khám xét tại nhà riêng, kho xưởng của người này vào tối khuya 27/4.

Theo tin tức trên Tuổi TrẻVietNamNet đăng tải, ngày 28/4, đại tá Lê Vinh Quy - Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đang tiếp nhận hồ sơ vụ bắt Phan Văn Phượng (tức Phượng "râu", trú tại thị trấn Ea T'Ling, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông) từ Bộ Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Công an khám xét nhà và đã bắt khẩn trùm gỗ Phượng "râu" (áo trắng) ở Đắk Nông

Theo vị lãnh đạo này, hiện Công an tỉnh Đắk Nông đang hoàn tất các thủ tục để bắt giữ Phượng "râu" và một số người liên quan đến vụ việc.

Trước đó, như đã đưa tin, rạng sáng 27/4, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) bắt quả tang 2 xe ô tô BKS 61C-072.70 và 61L-3057 của Công ty TNHH MTV Kiều Dung (đóng tại tỉnh Bình Dương) chở đầy gỗ không có giấy tờ hợp pháp tại khu vực thị trấn Ea T'Ling. Toàn bộ số gỗ trên 2 xe này khoảng hơn 40m3, từ nhóm III đến IV.

Đối tượng Phan Hữu Phượng.

Kiểm tra xe ô tô và nhà ở của Phượng “râu”, cơ quan công an còn phát hiện nhiều giấy tờ liên quan đến việc mua bán gỗ.

Tại lán trại này, cơ quan công an phát hiện có 2 xe máy độ chế, 3 xe máy kéo, 4 xe reo, 4 máy cưa, 1 thùng phuy dầu loại 200 lít còn đầy và nhiều can dầu đã qua sử dụng…

Khu vực lán trại của Phượng “râu” chỉ cách Đồn biên phòng 747 khoảng 500m

Điều đặc biệt là, lán trại của Phượng “râu” nằm gần khu vực biên giới, cách đồn biên phòng 747 (bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk) khoản 500m. Đồn biên phòng đã cho lán trại này kéo điện và nước về để sinh hoạt.

Số gỗ lực lượng chức năng thu giữ được.

Một trinh sát Bộ Công an cho biết, đã nắm thông tin và theo dõi hành vi phạm tội của Phượng “râu” trong một thời gian dài. Các cơ quan nghiệp vụ Bộ Công an nhận thấy việc Phượng “râu” ngang nhiên khai thác, vận chuyển một lượng gỗ cực lớn từ VQG Yok Đôn (sát Đồn Biên phòng 747, xã Krông Na, Buôn Đôn) rồi vận chuyển theo quốc lộ 14C về Cư Jút qua nhiều đồn biên phòng, chốt bảo vệ rừng mà không bị phát hiện là một điều hết sức vô lý, nghi có tiêu cực.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news