Tin mới

Bộ Công an đã vào cuộc tiến hành điều tra vụ Việt kiều bị tạt a xít ở Quảng Ngãi

Thứ hai, 18/02/2019, 14:50 (GMT+7)

Liên quan đến vụ Việt kiều bị tạt a xít, cắt gân chân gây chấn động ở Quảng Ngãi, công an huyện Bình Sơn, công an Quảng Ngãi và cả Bộ Công an đang phối hợp để sớm truy bắt được đối tượng gây án.

Liên quan đến vụ Việt kiều bị tạt a xít, cắt gân chân gây chấn động ở Quảng Ngãi, công an huyện Bình Sơn, công an Quảng Ngãi và cả Bộ Công an đang phối hợp để sớm truy bắt được đối tượng gây án.

Theo tin tức từ Tiền Phong, ngày 18/2, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có sự tham gia, chỉ đạo của Bộ Công an đang khẩn trương thu thập chứng cứ, điều tra truy tìm hung thủ vụ án tạt a xít, cắt gân chân gây chấn động ở Quảng Ngãi.

Hiện nạn nhân được gia đình đưa sang nước ngoài điều trị.  Ảnh internet

Cũng trao đổi với PV Lao Động, lãnh đạo công an huyện Bình Sơn cũng cung cấp thêm thông tin, gia đình nạn nhân trước khi chuyển anh Võ Duy Nghiêm ra nước ngoài điều trị đã có trao đổi với Công an huyện và được Ban chỉ huy Công an huyện đồng ý với đề xuất của gia đình. Do vậy, dù gia đình đưa nạn nhân đi khỏi Việt Nam, nhưng công tác điều tra, truy bắt đối tượng vẫn diễn ra bình thường và theo đúng quy định của pháp luật.

Đáng chú ý là ghi nhận tại hiện trường của PV báo Người Lao Động, đoạn đường xảy ra vụ án tạt a xít khá vắng vẻ, ít dân cư sinh sống. Ở vị trí xảy ra vụ án, một vạt cỏ còn lại bị cháy đen bên lề đường. Theo nhiều người dân sống xung quanh khu vực, sau khi vụ án xảy ra cho biết, đó là do hậu quả của a xít để lại. 

Vạt cỏ bên lề đường cháy đen do a xít. Ảnh: NLĐ

Trước đó, khoảng 19h40 đêm 9/2, anh Võ Duy Nghiêm (SN 1993, định cư ở Canada) đi xe máy chở bạn gái là chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1993, quốc tịch Canada) đến khu du lịch Biển Rạng.

Lúc này, từ phía sau có hai thanh niên đi xe máy ép sát xe anh Nghiêm, người ngồi sau hất axit vào mặt khiến anh Nghiêm bị bỏng nặng. 2 đối tượng tiếp tục dùng dao mang theo lao tới cắt 3 nhát vào khớp gối, gân chân anh Nghiêm.

Sau khi gây án cả 2 nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Anh Nghiêm bị bỏng 80% cơ thể, axit ăn mòn giác mạc và đã được đưa ra nước ngoài điều trị.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news