Tin mới

Bộ Công an xác nhận việc điều chỉnh phân công công tác với hai Thứ trưởng

Thứ ba, 10/07/2018, 10:11 (GMT+7)

Bộ Công an đã thống nhất điều chỉnh phân công thêm công tác đối với hai Thứ trưởng gồm Thượng tướng Lê Quý Vương và Trung tướng Nguyễn Văn Sơn.

Bộ Công an đã thống nhất điều chỉnh phân công thêm công tác đối với hai Thứ trưởng gồm Thượng tướng Lê Quý Vương và Trung tướng Nguyễn Văn Sơn.

Thượng tướng Lê Quý Vương và Trung tướng Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: Pháp luật TP Hồ Chí Minh

Trao đổi với PV vào sáng 10/7, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng xác nhận, việc lãnh đạo Bộ đã thống nhất điều chỉnh phân công công tác của một số lãnh đạo Bộ.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, ngoài việc giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác như hiện nay còn giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; trực tiếp phụ trách Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, ngoài việc giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác như hiện nay còn giúp bộ trưởng chỉ đạo công tác hậu cần - kỹ thuật, công tác cơ yếu; trực tiếp phụ trách Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Cục Cơ yếu. 

Đối với các lãnh đạo Bộ Công an khác, tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ được phân công như hiện nay, trừ các phần việc đã phân công cho hai Thứ trưởng như nói trên.

Thiếu tướng Lương Tam Quang khẳng định, việc điều chỉnh, phân công công tác này là "rất bình thường, không có vấn đề gì" và hôm nay có thể phụ trách lĩnh vực này, mai phụ trách lĩnh vực khác.

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, trước khi có sự điều chỉnh, các lĩnh vực PCCC và cứu nạn, cứu hộ; hậu cần - kỹ thuật được phân công cho Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách.

Bộ Công an hiện có các lãnh đạo gồm Bộ trưởng, Thượng tướng Tô Lâm và 5 Thứ trưởng: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Trung tướng Bùi Văn Thành, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news