Tin mới

Bố gào khóc thảm thiết bên thi thể con gái bị tàu cán chết

Thứ sáu, 30/01/2015, 08:48 (GMT+7)

Nhận được tin con gái tử vong khi băng qua đường sắt, người bố  ngã quỵ, gào khóc thảm thiết bên thi thể con.

Nhận được tin con gái tử vong khi băng qua đường sắt, người bố  ngã quỵ, gào khóc thảm thiết bên thi thể con.

 

Vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 14h45 ngày 29/1, trên tuyến đường sắt Bắc- Nam, đoạn qua xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, khiến một người phụ nữ tử vong.

Nạn nhân được xác định là chị Phan Thị H. (SN 1988, trú xóm 6, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc).

Bố gào khóc thảm thiết bên thi thể con gái bị tàu cán chết (Ảnh Zing)

Theo tin tức ban đầu, vào thời điểm trên chị H. điều khiển xe đạp băng qua đường ngang dân sinh có đường sắt bắc qua. Do không để ý, chị đã bị tàu hàng lao tới tông ngang và kéo lê, khiến chị tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, chiếc tàu trên đã dừng lại để làm thủ tục bàn giao cho chính quyền địa phương.

H.Nguyên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news