Tin mới

Bố mẹ vợ Tổng thống Trump được cấp quốc tịch Mỹ gây xôn xao

Thứ sáu, 10/08/2018, 10:05 (GMT+7)

Theo New York Times, ngày 9/8, cha mẹ của Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Viktor và Amalija Knavs, người Slovenia, đã tuyên thệ trở thành công dân Mỹ tại Tòa nhà Liên bang Jacob J. Javits tại Manhattan. 

Theo New York Times, ngày 9/8, cha mẹ của Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Viktor và Amalija Knavs, người Slovenia, đã tuyên thệ trở thành công dân Mỹ tại Tòa nhà Liên bang Jacob J. Javits tại Manhattan. 

Ông Viktor và bà Amalija Knavs, bố mẹ của đệ nhất phu nhân Melania Trump, đã được cấp quốc tịch Mỹ vào hôm 9/8, luật sư nhập cư của họ là ông Michael Wildes cho biết.

"Mọi việc diễn ra thuận lợi và họ rất vui mừng và cảm kích về ngày tuyệt vời này đối với gia đình họ" – luật sư Wildes chia sẻ với đài CNN.

Bố mẹ vợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đều là người gốc Slovenia và sống ở Mỹ nhiều năm qua với cơ chế thẻ xanh (được quyền thường trú dài hạn nhưng chưa có quốc tịch).

Bố mẹ vợ tổng thống Trump. Ảnh: AP

Michael Wildes, luật sư riêng của gia đình Knavs, từ chối tiết lộ bằng cách nào ông bà Knavs có được thẻ xanh cũng như được cấp quốc tịch Mỹ trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Trump siết chặt Chính sách nhập cư.

Việc ông bà Knavs trở thành công dân Mỹ ngay lập tức đã trở thành chủ đề gây xôn xao trên các mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cho rằng, động thái cấp quốc tịch cho ông bà Knavs đối lập với những chính sách siết nhập cư mà chính quyền Tổng thống Trump thực thi thời gian qua.

Năm 2017, ông Trump cũng từng “tweet”: "Di cư chuỗi cần kết thúc ngay bây giờ! Một số người đến rồi mang theo cả gia đình với họ mà những người này lại rất xấu xa. KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!”.

Melania bắt đầu làm người mẫu và trở thành công dân Mỹ năm 2006 sau khi tới nước này làm người mẫu và kết hôn với Tổng thống Trump.

Giang Trần(tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news