Tin mới

Bố phê ma túy, dọa sát hại con gái 3 tuổi tại trụ sở công an?

Thứ hai, 09/02/2015, 14:50 (GMT+7)

Minh đã bế con gái mình vào thẳng trụ sở công an phường Trại Cau (quận Lê Chân, Hải Phòng).  Tại đây Minh vừa giơ cao cô con gái lên vừa gào thét, yêu cầu công an phải đưa vợ về, nếu không sẽ sát hại con gái.

 

 

Minh đã bế con gái mình vào thẳng trụ sở công an phường Trại Cau (quận Lê Chân, Hải Phòng). Tại đây Minh vừa giơ cao cô con gái lên vừa gào thét, yêu cầu công an phải đưa vợ về, nếu không sẽ sát hại con gái.


Theo tin tức báo Tri thức trực tuyến, tối 8/2, Trần Quang Minh (30 tuổi, ở Lạch Tray, Hải Phòng) bế con là Trần Phan Nguyệt Nh. (3 tuổi) chạy bộ vào trụ sở công an phường Trại Cau, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Tại phòng trực ban, người đàn ông ôm chặt con, không cho ai đến gần. Anh ta liên tục đưa ra yêu sách phải gọi vợ đến để gặp mặt, nếu không sẽ giết bé Nh. bằng cách đập đầu bé gái xuống sàn nhà.

Các lực lượng chức năng ra sức thuyết phục Minh thả con mình ra nhưng bất thành. Công an quận Lê Chân cùng công an phường Trại Cau quyết định dùng vũ lực khống chế người đàn ông 30 tuổi, giải cứu thành công bé Nh..

Thông tin thêm trên báo Pháp luật xã hội, chị Trần Thị Nguyệt (SN 1982, HKTT tại phường Lạch Tray, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), chị gái Trần Quang Minh, bác cháu bé Trần Phan Nguyệt Nh. cho biết, khoảng 21h cùng ngày, chị Nguyệt bế cháu Nguyệt Nh. đi chơi thì nhận được điện thoại của Trần Quang Minh.

Minh tại cơ quan công an - Ảnh: TPO

Minh thông báo với chị sẽ đến đón hai bác cháu đi mua giầy dép trên đường Tô Hiệu, quận Lê Chân. Cả ba đến cửa hàng bán giầy trên vỉa hè đường Tô Hiệu, cạnh trụ sở CA phường Trại Cau mua giầy.

Bất ngờ Trần Quang Minh quát ầm lên, cho rằng chị Nguyệt nhìn trộm vào cốp xe máy của mình. Bé Trần Phan Nguyệt Nh. thấy bố có biểu hiện bất thường liển khóc ré lên, ôm chặt lấy chị Nguyệt.

Trần Quang Minh liền giằng lấy cô con gái từ tay chị Nguyệt rồi lao thẳng vào trụ sở CA phường Trại Cau, yêu cầu cơ quan công an phải gọi vợ mình về, nếu cơ quan công an không đưa được vợ Minh về, Minh sẽ đập bé Nh. vào tường.

Chị Trần Thị Nguyệt cho biết thêm, trước đó, vợ chồng Minh xảy ra mâu thuẫn, chị Phan Thị Thơm – vợ Minh đã giận dỗi, bỏ về nhà bố mẹ đẻ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Cháu bé Trần Phan Nguyện Nh. được chị Nguyệt đón về nhà mình nuôi dưỡng. Chị Nguyệt đề nghị cơ quan công an làm rõ hành vi nguy hiểm, xử lý Trần Quang Minh, người bố có hành vi gây nguy hiểm tính mạng cho chính con minh trước pháp luật.

Theo xác định của CA quận Lê Chân, Trần Quang Minh là đối tượng nghiện ma túy, đã từng có tới ba tiền án, tiền sự về các tội mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo nhận định  ban đầu từ  CA quận Lê Chân, Trần Quang Minh có biểu hiện bị “ngáo đá”, mất khả năng làm chủ hành vi của mình, gây ra vụ việc kể trên.

Cơ quan CA quận Lê Chân đã thực hiện các biện pháp kiểm tra, nhằm xác định Trần Quang Minh có sử dụng ma túy hay không để xử lý Trần Quang Minh trước pháp luật.

Phương Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news