Tin mới

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo Mỹ "cẩn thận" trên Biển Đông

Thứ sáu, 01/04/2016, 09:28 (GMT+7)

Hôm qua 31/3, Bộ Quốc phòng đã lớn tiếng cảnh báo Hải quân Mỹ "hãy cẩn thận" khi điều tàu đến tuần tra trên khu vực Biển Đông. Đồng thời, Bộ Quốc phòng cũng lên án thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa Washington và Philippines.

Hôm qua 31/3, Bộ Quốc phòng đã lớn tiếng cảnh báo Hải quân Mỹ "hãy cẩn thận" khi điều tàu đến tuần tra trên khu vực Biển Đông. Đồng thời, Bộ Quốc phòng cũng lên án thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa Washington và Philippines.

Trong một buổi hợp báo hôm qua, trả lời về chiến dịch tuần tra của Mỹ, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân nói: "Khi Mỹ điều tàu đến, tôi chỉ có thể khuyên họ hãy cẩn thận"

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân

Bàn về thỏa thuận quân sự của Mỹ và Philippines ký hồi đầu tháng 3 liên quan đến việc Philippines cho phép quân đội Mỹ đồn trú tại 5 căn cứ quân sự nước này, ông này khẳng định: "việc tăng cướngức mạnh quân sự là tâm lý thời chiến tranh lạnh. Điều này đi ngược lại xu thế về hòa bình, hợp tác và phát triển". Ông Dương cũng cho biết thêm, hợp tác quân sự song phương không nên gây ảnh hưởng tiêu cực đến bên thứ ba.

Trung Quốc cũng lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Mỹ về các hành động quân sự hóa tại Biển Đông. Ông cũng cáo buộc rằng, chính việc tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực của Mỹ đã làm leo thang căng thẳng"

Trung Quốc hiện đang có những hành động "quân sự hóa" trên khu vực Biển Đông

Trong một diễn biến có liên quan, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân được diễn ra tại Washington, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm 90 phút với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Trong buổi hội đàm, ông Tập cũng đã khẳng định, Trung Quốc không chấp nhận bất cứ hành vi nào núp dưới danh nghĩa tự do hàng hải để "xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc"

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news