Tin mới

Bộ quốc phục bánh mì của H'Hen Niê được chọn vào 4 trang phục dân tộc hấp dẫn

Thứ hai, 10/12/2018, 11:18 (GMT+7)

Hôm nay, Hoa hậu HHen Niê bước vào phần thi trang phục dân tộc cùng hơn 90 thí sinh khác. Trang fanpage 2018 Miss Universe điểm tên 4 thiết kế có câu chuyện hấp dẫn nhất.

Hôm nay, hoa hậu H'Hen Niê bước vào phần thi trang phục dân tộc cùng hơn 90 thí sinh khác. Trang fanpage 2018 Miss Universe điểm tên 4 thiết kế có câu chuyện hấp dẫn nhất.

Một nửa hành trình Miss Universe - Hoa hậu Hoàn Vũ 2018 đã đi qua, người hâm mộ đang rất nóng lòng được dõi theo H'Hen Niê ở chặng đua cuối cùng vào ít ngày tới. Trong suốt khuôn khổ cuộc thi, đại diễn Việt Nam đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nhận được đánh giá khá tốt của các chuyên gia sắc đẹp hàng đầu.

Hình ảnh bộ trang phục Bánh mì Việt Nam trên fanpage 2018 Miss Universe. Ảnh: Chụp màn hình.

Ngày hôm qua 9/12, fanpage chính thức của cuộc thi năm nay là "2018 Miss Universe" (Hoa hậu Hoàn vũ 2018) đưa ra 4 câu chuyện hấp dẫn nhất về trang phục dân tộc nhằm hâm nóng không khí cho buổi thi ngày mai. Đây là phần thi được đánh giá là mang tính giải trí cao và hấp dẫn của Hoa hậu Hoàn vũ các năm.

Theo đó, 4 bộ trang phục được cho là có câu chuyện hấp dẫn đến từ các quốc gia: Mông Cổ, Việt Nam, Myanmar và Nam Phi.

Đưa hình ảnh Hoa hậu H'Hen Niê của Việt Nam trong bộ váy bánh mì, fanpage này giới thiệu: "Trang phục dân tộc bánh mì của Việt Nam hay Bánh mì Việt Nam là món ăn nhanh nổi tiếng nhất đối với người dân địa phương. Khách du lịch tại Việt Nam cũng rất quen thuộc với món ăn độc đáo này. Bánh mì rất ngon miệng và giá của nó rẻ đến nỗi tất cả mọi người từ nghèo đến giàu đều có thể mua được"

Bên cạnh đó, 3 bộ trang phục còn lại cũng được đăng tải hình ảnh kèm câu chuyện liên quan.

 

Trong đó, bộ trang phục của Mông Cổ lấy cảm hứng từ trang phục của hoàng hậu thời Thành Cát Tư Hãn. Bộ đồ vàng kim thể hiện kỹ thuật cắt may truyền thống của người Mông Cổ, tôn vinh những nghệ nhân kim hoàn của nước này và in một đoạn trích từ bài thơ Mông Cổ nổi tiếng, My Native Land.

 

Bộ trang phục của Myanmar lấy cảm hứng từ loại mỹ phẩm chăm sóc da nổi tiếng của nước này mang tên "Tanaka", một loại bột màu vàng trắng làm từ vỏ cây. Bộ đồ cũng mô tả cách làm bột Tanaka, đó là mài vỏ cây, gỗ cây và rễ trên một tấm bảng tròn, thêm một ít nước.

 

 Và cuối cùng, bộ trang phục dân tộc của Nam Phi lấy cảm hứng từ chim sếu lam, loài chim quốc dân của Nam Phi. Bộ váy được làm từ 2.000 chiếc lông, với chiếc mào đính hạt Pha lê màu cam. Chiếc lông đuôi xòe rộng của bộ trang phục tượng trưng cho một Nam Phi vượt qua khó khăn và luôn tiến về phía trước.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news