Tin mới

Bò tót đực nặng 800kg chết tại Đồng Nai

Thứ ba, 15/03/2016, 11:34 (GMT+7)

Sáng ngày 14/3, lực lượng kiểm lâm phát hiện bò tót đực quý hiếm 10 năm tuổi, nặng 800kg chết trong Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Sáng ngày 14/3, lực lượng kiểm lâm phát hiện bò tót đực quý hiếm 10 năm tuổi, nặng 800kg chết trong Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Thông tin trên được báo Lao Động, Tri Thức Trực Tuyến đăng tải. Theo đó, xác nhận trên báo Lao Động, ông Lê Việt Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cho biết, CA Đồng Nai và các ngành chức năng đang vào cuộc điều tra nguyên nhân bò tót đực khoảng 10 năm tuổi, nặng 800kg chết tại khu rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Trước đó, vào sáng ngày 14/3, lực lượng kiểm lâm phát hiện xác bò tót này ở khoảnh 2, tiểu khu 98, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (thuộc ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Thời điểm được phát hiện, xác bò vẫn còn nguyên vẹn, tuy nhiên trên bả vai có 2 vết rách da và bị chấn thương vùng bụng.

Bò tót đực nặng 800kg chết tại Đồng Nai. Ảnh báo Tri Thức Trực Tuyến

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng liên ngành gồm Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Đồng Nai phối hợp Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Kiểm lâm đưa xác bò về Khu bảo tồn để mố, khám nghiệm pháp y điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào ngày 28/2, lực lượng chức năng phát hiện một con bò tót cái khoảng 200kg bị bắt chết, xẻ thịt tại ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu. Sau khi vào cuộc điều tra, lực lượng công an huyện Vĩnh Cửu đã bắt giữ Lê Ánh Nguyễn Hùng (21 tuổi) và Phạm Thanh Liêm (16 tuổi) cùng ngụ ấp 5, xã Mã Đà để điều tra về hành vi Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: xác bò