Tin mới

Vụ thảm sát ở Bình Phước: Di lý nghi phạm về công an tỉnh Bình Phước

Thứ bảy, 11/07/2015, 12:11 (GMT+7)

Lực lượng Công an đã dẫn Vũ Văn Tiến (SN 1991) nghi can trong vụ thảm sát tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành về Bình Phước để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng Công an đã dẫn Vũ Văn Tiến (SN 1991) nghi can trong vụ thảm sát tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành về Bình Phước để phục vụ công tác điều tra.

Vũ Văn Tiến nghi can trong vụ thảm sát tại Bình Phước. Ảnh Thanh niên

[mecloud]mWabTFwcBp[/mecloud]

Sáng nay,lực lượng Công an đã dẫn Vũ Văn Tiến (SN 1991) nghi can trong vụ thảm sát tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành về Bình Phước để phục vụ công tác điều tra.

Trong một diễn biến khác liên quan đến vụ án, thông tin chính thức từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết vào 13h30 chiều nay, Bộ trưởng Bộ Công an -  Đại tướng Trần Đại Quang sẽ chủ trì họp báo tại trụ sở Công an huyện Chơn Thành để thông tin chính thức về vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng làm chết 6 người trong cùng gia đình. 

Vụ thảm sát xảy ra vào rạng sáng ngày 7/7 tại nhà riêng ông Lê Văn Mỹ. Sáu nạn nhân gồm ông Mỹ, bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi, vợ ông Mỹ), Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi), Lê Quốc Anh (15 tuổi, con ông Mỹ) cùng Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi), Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu bà Nga).

Tối ngày 10/7, cơ quan Công an đã bắt giữ Vũ Văn Tiến (sinh năm 1991) khi nghi can này đang lẩn trốn ở xã Nhị Bình, H.Hóc Môn (TP.HCM) và cùng Nguyễn Hải Dương (sinh năm 1991) cũng bị bắt khi đang trốn ở Bình Phước. 

K. Duy 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news