Tin mới

Bộ trưởng Đinh La Thăng làm Bí thư Thành ủy TP.HCM

Thứ sáu, 05/02/2016, 17:21 (GMT+7)

Chiều nay (5/2), tại trụ sở Thành ủy TP.HCM, Bộ Chính trị đã công bố quyết định phân công ông Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) - làm Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Chiều nay (5/2), tại trụ sở Thành ủy TP.HCM, Bộ Chính trị đã công bố quyết định phân công ông Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) - làm Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Dự lễ công bố có ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Võ Văn Thưởng thôi giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Đinh Thế Huynh nhận định trong những năm qua, bên cạnh những thuận lợi TPHCM cũng có nhiều khó khăn thách thức. Trao trọng trách làm Bí thư Thành ủy TPHCM cho ông Đinh La Thăng, Bộ Chính trị tin tưởng ông Đinh La Thăng sẽ tiếp tục phát huy sức sáng tạo để lãnh đạo Đảng bộ TPHCM, góp phần xây dựng thành phố phát triển.

Ông Đinh La Thăng (phải), Ủy viên Bộ Chính trị, tân Bí thư Thành ủy TP.HCM và ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư. Ảnh: Thanh Niên.

Nhận nhiệm vụ mới, ông Đinh La Thăng chia sẻ: "Áp lực của tôi khi về lãnh đạo một thành phố lớn, năng động, sáng tạo nhất cả nước là rất lớn; nhưng tôi cũng có thuận lợi rất lớn là được kế thừa một lực lượng hùng hậu các đảng viên của đảng bộ thành phố và những thành quả của các đồng chí lãnh đạo đi trước.

Những gì đồng chí Lê Thanh Hải và Võ Văn Thưởng để lại là rất quý giá cho công việc của tôi sau này. Tôi cam kết sẽ kế thừa những định hướng, sự sáng tạo của thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục dựng một thành phố anh hùng, là đầu tàu phát triển kinh tế xã hội của cả nước như lâu nay.

Tôi mong muốn sự đoàn kết, sáng tạo, hỗ trợ của tất cả đảng viên, cán bộ và đặc biệt là nhân dân thành phố để hoàn thành nhiệm vụ cao cả này".

Trước đó - ngày 4.2, ông Đinh La Thăng đã gặp mặt chúc Tết cán bộ công nhân viên chức tại Bộ GTVT. Ông Thăng nói "Đây có lẽ là bài phát biểu cuối của tôi trên cương vị Bộ trưởng Bộ GTVT".

Ông Đinh La Thăng. Ảnh: TTXVN.

Ông Đinh La Thăng sinh 1960 (56 tuổi), quê quán Nam Định, học vị tiến sĩ; Ủy viên Trung ương Đảng Khoá X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Đại biểu Quốc hội Khoá XI, XIII.

1983 - 1988: Ông công tác tại Công ty Cung ứng vật tư thuộc Tổng công ty Xây dựng thuỷ điện Sông Đà, là Kế toán viên, Phó kế toán trưởng, Kế toán trưởng công ty, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty.

1989-1994: Ông là Phó kế toán trưởng, Kế toán trưởng, Ủy viên Ban Thưởng vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng thuỷ điện Sông Đà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Xây dựng thủy điện Sông Đà, Ủy viên Trung ương Hội Kế toán Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Kế toán ngành Xây dựng.
1995-3.2001: Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc kiêm Chủ tịch công đoàn Tổng công ty Sông Đà; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

4.2001-10.2003: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà. Đại biểu Quốc hội Khoá XI, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Trung ương Hội Kế toán Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Kế toán ngành Xây dựng, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam.

11.2003-12.2005: Phó bí thư Tỉnh ủy Thừa thiên - Huế. Đại biểu Quốc hội Khoá XI, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

1.2006-12.2008: Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội Khoá XI, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó bí thư Đảng ủy cơ quan Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Từ tháng 12.2008: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội Khoá XIII. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Trên cương vị là Bộ trưởng Bộ GTVT, ông Thăng được coi là một "tư lệnh ngành" hết sức quyết đoán. Trong thời gian giữ vị trí trên, ngành giao thông đã hoàn thành hơn 700km đường cao tốc, hoàn thành hai "đại dự án" mở rộng QL1 đoạn từ Thanh Hóa đến Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

Từ khi nhận vị trí "tư lệnh ngành giao thông", ông Thăng đã nhiều lần “thay tướng”, “trảm tướng” để đẩy nhanh tiến độ dự án, đẩy nhanh công việc tái cơ cấu ngành.

Lần gần đây nhất, ngày 3/2 vừa qua, ông Thăng đã ký văn bản yêu cầu cách chức Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội vì đề xuất mua toa xe cũ từ Trung Quốc.

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Đinh Thế Huynh đảm trách Thường trực Ban Bí thư, ông Phạm Minh Chính làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ông Võ Văn Thưởng thôi giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM để nhận nhiệm vụ mới là Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Nguồn: VOV, Dân Việt, Dân trí

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news