Tin mới

Bộ trưởng Hàn Quốc kêu gọi quân đội "cảnh giác" trước Triều Tiên sau khi luận tội Tổng thống

Thứ bảy, 10/12/2016, 10:53 (GMT+7)

Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã lên tiếng kêu gọi quân đội phải đặc biệt "cảnh giác" trước khả năng Triều Tiên khiêu chiến. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Quốc hội nước này bỏ phiếu luận tội bà Park.

Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã lên tiếng kêu gọi quân đội phải đặc biệt "cảnh giác" trước khả năng Triều Tiên khiêu chiến. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Quốc hội nước này bỏ phiếu luận tội bà Park.

Hôm qua 9/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, Han Min-koo nhấn mạnh, "Triều Tiên có thể sẽ gia tăng căng thẳng quân sự nhằm đả kích khủng hoảng chính trị tại Hàn Quốc và 'thử' Tổng thống mới đắc cử Trump vì Bình Nhưỡng hiện vẫn 'mù mờ' về Chính sách của Trump với Triều Tiên".

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo. Nguồn: AP

Lời kêu gọi cảnh giác trên được đưa ra ngay sau khi Hàn Quốc tuyên bố sẽ đình chỉ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vì cáo buộc có liên quan đến bê bối với bạn thân Choi Soon-sil. Thủ tướng Hwang Kyo-ahn sẽ làm việc thay Tổng thống Park cho đến khi Tòa án Hiến pháp xem xét. 

Các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ hiện đã tiến hành triển khai thêm máy bay trinh sát có người lái và không người lái. Động thái này thể hiện sự sẵn sàng phản ứng tức thì nếu có bất kỳ dấu hiệu khiêu khích nào của Triều Tiên. Một quan chức Hàn Quốc cho biết, "đến thời điểm này chưa có dấu hiệu khiêu khích nào cụ thể".

Nghiêm Thu (tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news