Tin mới

Bộ trưởng Malaysia lên án lệnh cấm của Triều Tiên

Thứ ba, 07/03/2017, 16:41 (GMT+7)

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin mới đây đã lên tiếng chỉ trích lệnh cấm công dân Malaysia xuất cảnh ra khỏi Triều Tiên.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin mới đây đã lên tiếng chỉ trích lệnh cấm công dân Malaysia xuất cảnh ra khỏi Triều Tiên.

[mecloud]obbcHBdYGu[/mecloud]

Tờ Channel News Asia, Thủ tướng Malaysia Najib Razak mới đây đã lên tiếng yêu cầu phía Bình Nhưỡng nhanh chóng thả mọi công dân Malaysia đang bị giữ lại. Trong thông cáo của Văn phòng Tổng thống, "hành động đáng ghê tởm là giữ công dân của chúng tôi làm con tin".

[mecloud]PqnPJwyMID[/mecloud]

Ngay sau khi Triều Tiên đưa ra lệnh cấm, các quan chức Malaysia cũng đã đưa ra những bình luận để phản đối. Bộ Trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin nhấn mạnh, đây là hành động "y hệt bắt cóc con tin vậy. Điều này là không thể chấp nhận được".

Hiện nay, tình hình quan hệ giữa Triều Tiên và Malaysia dần trở nên căng thẳng sau khi một công dân Triều Tiên, nghi là Kim Jong-nam bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur. Cuối tuần trước, Malaysia tuyên bố trục xuất đại sứ Triều Tiên. Chưa đầy 48 tiếng sau, Triều Tiên làm điều tương tự với đại sứ Malaysia.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news