Tin mới

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia bác bỏ thông tin nghi can khủng bố MH370 là người châu Á

Thứ hai, 10/03/2014, 16:42 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hôm nay, 10/3, Bộ trưởng Quốc Phòng Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Hussein đã lên tiếng bác bỏ thông tin hai hành khách đi du lịch bằng hộ chiếu bị đánh cắp trên máy bay MH370 là người châu Á.

(Tinmoi.vn) Hôm nay, 10/3, Bộ trưởng Quốc Phòng Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Hussein đã lên tiếng bác bỏ thông tin hai hành khách đi du lịch bằng hộ chiếu bị đánh cắp trên máy bay MH370 là người châu Á.

 

 Ông Hishammuddin đã loại bỏ những nghi ngờ liên quan đến việc hai hành khách trên là người châu Á trong một cuộc họp báo tại khách sạn Sama-Sama, gần thủ đô Kuala Lumpur.

"Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc tôi biết rõ họ là ai", ông cho biết thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia bác bỏ thông tin nghi can khủng bố MH370 là người châu Á

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia bác bỏ thông tin nghi can khủng bố là người châu Á

Bộ trưởng Hishammuddin nhấn mạnh việc điều tranh danh tính của hai hành khách vẫn đang tiếp diễn và hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức nào được công bố.

Trước đó, thông tin 2 hành khách trên chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines sử dụng hộ chiếu đánh cắp của 2 người Ý và Áo đã được xác nhận.

Điều này dẫn đến nghi ngờ hai kẻ đó có thể là khủng bố và máy bay của Malaysia đã bị đánh bom, nên mới mất liên lạc đột ngột. Người ta lo ngại chuyện này khi mới đây vừa xảy ra vụ khủng bố ở nhà ga xe lửa Côn Minh (Trung Quốc) làm ít nhất 29 người chết.

Malaysia hiện vẫn đang nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn chiếc máy bay bị mất tích với sự hỗ trợ tích cực từ phía các quốc gia: Việt Nam, Australia, Thái Lan, Indonesia, Singapore... 

L.H (Nguồn: my.news.yahoo.com)

Xem thêm Video Hành trình tìm kiếm máy bay Malaysia bị mất tích:


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: MH370 nghi can