Tin mới

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp từ chức sau khi người dân từ chối cứu trợ

Thứ hai, 06/07/2015, 15:30 (GMT+7)

Thứ 2 (6/7), Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis đã tuyên bố từ chức, khi ông "được biết" rằng một số thành viên trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) không hoan nghênh ông tại những cuộc họp của các bộ trưởng tài chính nhóm này.

Thứ 2 (6/7), Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis đã tuyên bố từ chức, khi ông "được biết" rằng một số thành viên trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) không hoan nghênh ông tại những cuộc họp của các bộ trưởng tài chính nhóm này.

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis. Ảnh: AP

Theo tin tức từ Reuters, một ngày sau khi phần lớn cử tri Hy Lạp bỏ phiếu “Không” với các điều kiện của các chủ nợ để được cứu trợ, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis đã tuyên bố từ chức.

Quyết định trên của ông Varoufakis được đưa ra khá bất ngờ, bởi trước đó Varoufakis tuyên bố ông sẽ từ chức nếu người Hy Lạp nói “Có” trong cuộc trưng cầu.

Varoufakis cho rằng sự có mặt của ông sẽ gây trở ngại cho quá trình đàm phán nợ tiếp theo của Hy Lạp.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Varoufakis nói ông "được biết" rằng một số thành viên trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) coi ông là nhân vật không được hoan nghênh tại những cuộc họp của các bộ trưởng tài chính nhóm này. Do vậy, để không làm yếu thế Thủ tướng Alexis Tsipras, ông đã quyết định rời Bộ Tài chính Hy Lạp từ ngày 6/7.

Hôm qua ngày 5/7, hàng triệu người dân Hy Lạp đã đi bỏ phiếu để quyết định xem đất nước của họ có chấp nhận gói cứu trợ với các điều kiện ngặt nghèo của châu Âu hay không.

Kết quả, có tới 61% cử tri Hy Lạp bỏ phiếu “Không” trước các điều kiện của gói cứu trợ được đề xuất bởi các chủ nợ châu Âu; còn 31% bỏ phiếu “Có”.

Hàng ngàn người dân Athens đã tụ tập tại Quảng trường Syntagma ở trung tâm thành phố để đón mừng kết quả này, bất chấp những cảnh báo rằng Hy Lạp có thể phải rời khỏi Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Người dân Athens ăn mừng sau khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý được công bố.

Theo Chi MK/Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news