Tin mới

Bộ trưởng Thăng tiết lộ lý do thay Tổng giám đốc Đường sắt

Thứ ba, 03/06/2014, 22:06 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trong cuộc họp sáng 3/6 Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho biết lý do thay Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam không phải ông Nguyễn Đạt Tường là người không tốt mà do công việc làm không tốt, không trôi nên buộc phải thay người khác.

(Tinmoi.vn) Trong cuộc họp sáng 3/6 Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho biết lý do thay Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam không phải ông Nguyễn Đạt Tường là người không tốt mà do công việc làm không tốt, không trôi nên buộc phải thay người khác.

 

Cụ thể, trong phiên họp sáng 3/6 Bộ GTVT đã chính thức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc bổ nhiệm ông Vũ Tá Tùng giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thay ông Nguyễn Đạt Tường. Ông Vũ Tá Tùng đang giữ cương vị Tổng Giám đốc, kiêm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn. Ông Tường được điều chuyển về làm thành viên chuyên trách hội đồng thành viên Tổng công ty. 

Bộ trưởng Thăng cho biết, sau khi bị thôi chức ông Nguyễn Đạt Tường đã đến hỏi vì lý do bị điều chuyển. Theo Bộ trưởng Thăng :"Bản thân anh Tường không có vấn đề gì cả, đối với tôi anh Tường là người rất tốt, đạo đức trong sáng, nhưng công việc anh làm không tốt nên tôi buộc phải thay anh. Anh đứng đầu một đơn vị, công việc trì trệ thì anh phải làm việc khác cho phù hợp, lí do chỉ có thế”.

Bộ trưởng Thăng cũng cho biết thêm sự trì trệ của ngành đường sắt đã khiến phải xử lý người đứng đầu TCty. Thời gian qua lãnh đạo TCty ĐSVN đã có cố gắng thay đổi nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn, vì vậy cần phải thay đổi nhân sự cấp cao – người đứng đầu ngành GTVT cho biết.

Được biết ngoài sự thay đổi chức danh Tổng giám đốc, lãnh đạo Bộ GTVT cũng đưa ra yêu cầu thay đổi nhân sự đối với ít nhất 10 vị trí điều hành cấp cao của Đường sắt Việt Nam.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news