Tin mới

Bộ trưởng Y tế đứng đầu danh sách được đề nghị chất vấn

Thứ bảy, 04/11/2017, 15:13 (GMT+7)

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được 18 đoàn đại biểu Quốc hội đề nghị chất vấn.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được 18 đoàn đại biểu Quốc hội đề nghị chất vấn.

Theo Vnexpress, Lao độngTri Thức Trực Tuyến, Đoàn thư ký kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá 14 vừa có báo cáo tổng hợp việc xin ý kiến đại biểu về nội dung phiên chất vấn. Theo báo cáo, 59 đoàn đại biểu Quốc hội đưa ra 115 nhóm vấn đề muốn chất vấn các thành viên Chính phủ, trong đó có 18 đoàn đề nghị được chất vấn Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được 18 đoàn Đại biểu Quốc hội đề nghị tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Quochoi.vn.

Đặc biệt là về những vấn đề trách nhiệm quản lý nhà nước; công tác giám sát, kiểm tra trong việc cấp phép sản xuất, nhập khẩu, quản lý phân phối, lưu hành, kiểm định thuốc…; kết quả xử lý các sai phạm trong lĩnh vực y tế, trách nhiệm và hướng khắc phục; việc quản lý, cấp phép hành nghề y, dược của các cơ quan có thẩm quyền thuộc bộ.

Đặc biệt là về những vấn đề trách nhiệm quản lý nhà nước; công tác giám sát, kiểm tra trong việc cấp phép sản xuất, nhập khẩu, quản lý phân phối, lưu hành, kiểm định thuốc…; kết quả xử lý các sai phạm trong lĩnh vực y tế, trách nhiệm và hướng khắc phục; việc quản lý, cấp phép hành nghề y, dược của các cơ quan có thẩm quyền thuộc bộ.

Xếp thứ ba là Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh được 7 đoàn ĐBQH đề nghị chất vấn về trách nhiệm và giải pháp trong việc khắc phục tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Có 5 đoàn đại biểu Quốc hội đề nghị chất vấn Bộ trưởng Nội vụ về công tác quản lý, tuyển dụng, luân chuyển, đề bạt và bố trí cán bộ; giải pháp khắc phục những yếu kém trong lĩnh vực này.

Dự kiến phiên chất vấn sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 16-18/11, được phát thanh và truyền hình trực tiếp.

Trước đó, trong phiên giải trình về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, Bộ trưởng Y tế có đưa ra các nguyên nhân, thời tiết, môi trường như "nắng lắm, mưa nhiều". Phần trả lời này đã gặp nhiều ý kiến phản hồi của các đại biểu Quốc hội cho rằng cách giải thích như vậy là "chưa phù hợp".

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news