Tin mới

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục đảm nhiệm chức Bộ trưởng Y tế

Thứ bảy, 09/04/2016, 14:25 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ hiện tại cho tới kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa XIV bầu ra các chức danh mới.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ hiện tại cho tới kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa XIV bầu ra các chức danh mới.

Theo tin từ website Chính phủ, sáng ngày 9/4, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ, 18 Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ theo danh sách đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình vào chiều 8/4.

Tất cả các nhân sự trong danh sách do Thủ tướng Chính phủ trình đều nhận được đa số phiếu tán thành của Quốc hội để đảm nhận các chức danh theo đề cử.

Bên cạnh các nhân sự mới trúng cứ, các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ hiện tại, bao gồm: ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao; ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh Internet

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, 57 tuổi, quê Hà Tĩnh, chuyên môn là phó giáo sư, tiến sĩ Y khoa. 

Bà Tiến từng là bác sỹ nội trú, trợ lý giảng dạy, cán bộ giảng dạy Đại học Y Hà Nội. Sau đó bà Tiến trở thành Nghiên cứu viên tại Phòng Dịch tễ, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh và trở thành Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Vi sinh cộng đồng, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh. Trưởng Ban điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống sốt xuất huyết, Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia tiêm chủng mở rộng, phòng chống HIV/AIDS khu vực phía Nam, Phó Chủ tịch Hội Y học dự phòng Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế.

Tại Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, bà Nguyễn Thị Kim Tiến được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, rồi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế.

Tại Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Sau đó tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, bà Tiến được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bà là ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết Khóa 10, ủy viên Trung ương Đảng Khóa 11, đại biểu Quốc hội Khóa XII, XIII.

[mecloud]YMunBbU38L[/mecloud]

K. Duy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news