Tin mới

Bố Văn Toàn nghẹn ngào khi con trai sớm chia tay AFF Cup 2018 do chấn thương

Chủ nhật, 25/11/2018, 15:55 (GMT+7)

Nói về việc con trai bất ngờ sớm chia tay AFF Cup 2018, ông Nguyễn Văn Tạo (bố Văn Toàn) nghẹn ngào chia sẻ về chấn thương của con trai.

Nói về việc con trai bất ngờ sớm chia tay AFF Cup 2018, ông Nguyễn Văn Tạo (bố Văn Toàn) nghẹn ngào chia sẻ về chấn thương của con trai.

Trí Thức Trẻ đưa tin, trước trận gặp Campuchia, tiền vệ Văn Toàn bất ngờ dính chấn thương khá nặng và không thể ra sân cùng các đồng đội, dù anh có tên trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam.

Những tuyển thủ Việt Nam giơ áo của Văn Toàn khi ăn mừng. Đó là hành động để an ủi người đồng đội. Ảnh: Dân Trí

Với chấn thương rách sụn chêm gặp phải, tiền vệ thuộc biên chế HAGL chính thức nói lời chia tay sớm với AFF Cup 2018, thậm chí đối diện với nguy cơ phải phẫu thuật trong ít ngày tới.

Nói về việc con trai bất ngờ sớm chia tay AFF Cup 2018, ông Nguyễn Văn Tạo (bố Văn Toàn) chia sẻ về chấn thương của con trai với Dân Trí"Bóng đá là thế. Đôi khi phải chấp nhận dù sự thật phũ phàng. Tôi biết tin con mình phải nghỉ vì chấn thương trước trận đấu rồi.

Tối ngày 23, Toàn đi tập về gọi điện cho tôi nói là: Bố ơi, con bị chấn thương rồi. Tôi và mẹ nó chỉ biết động viên con trai là cố gắng lên nhé, con ơi. Sáng hôm sau (24/11), Toàn đi khám xong về điện cho tôi biết. Con nói: Bố ơi, con bị rách sụn chêm, con phải nghỉ hết giải rồi.

Nghe xong, tôi biết con trai buồn lắm. Ai chẳng buồn khi đang thi đấu bị chấn thương và nghỉ hết giải trong khi toàn đội chuẩn bị vào bán kết. Vợ tôi nghe xong dặn lòng không khóc nhưng lòng rất buồn. Vợ tôi cũng khuyên con đừng quá buồn, mọi chuyện rồi sẽ qua. Con phải cố gắng vượt qua nỗi buồn vào lúc này, tinh thần lạc quan trở lại để tiếp tục, con nhé.

Tôi cũng chỉ biết khuyên con trai đừng buồn sau khi nghe nó báo bị chấn thương, phải nghỉ hết giải", Ông Tạo nói tiếp trong nỗi nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Văn Tạo gửi lời chúc đến ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2018: "Toàn giờ không thể thi đấu ở AFF Cup 2018 nữa rồi. Tôi xin chúc ĐT Việt Nam thi đấu thật tốt và vô địch. Đây là mong ước của hàng triệu người hâm mộ…".

ông Phượng cõng Văn Toàn rời khỏi sân Hàng Đẫy. Ảnh: Người Lao Động

Trong trận đấu với Campuchia, sau khi ghi bàn mở tỷ số vào lưới đội bạn, những đồng đội đã giơ áo số 9 của Văn Toàn như để an ủi cho cầu thủ này. Chưa hết, sau khi trận đấu kết thúc, Công Phượng đã cõng người đồng đội ra xe bus.

Những hành động ấy đã khiến cho Văn Toàn vô cùng xúc động. Cầu thủ này đã bật khóc trên sân. Chưa hết, tiền đạo của HAGL đã nói lời cảm ơn với các đồng đội trên trang Facebook cá nhân: “Cảm ơn tất cả những người đồng đội của tôi”.

Văn Toàn tâm sự: “Đôi lời tâm sự! Đến giờ thì mình đã đỡ buồn đi tí rồi . Nên mọi người đừng động viên mình nhiều nữa. Ở đây (trang Facebook cá nhân) thì bình luận vui vui thoải mái thôi , chứ mọi người nói nhiều câu cảm động quá mình khóc đấy! Hồi bé khóc nhiều nên giờ hết nước mắt rồi. Hôm nay mình cố gắng không khóc rồi đấy. Hãy luôn vui cười dù có chuyện gì xảy ra mình vẫn sẽ trở lại thôi . Sẽ trở lại mạnh mẽ nhất . Cảm ơn các bạn!”.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news