Tin mới

Bộ VHTT&DL đề nghị Hải Phòng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Lễ hội chọi trâu

Thứ tư, 27/09/2017, 21:20 (GMT+7)

Trước thềm lễ hội chọi trâu 2017, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có văn bản yêu cầu UBND TP Hải Phòng đảm bảo an toàn và khắc phục hiện tượng thương mại hóa trong lễ hội.

Trước thềm lễ hội chọi trâu 2017, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có văn bản yêu cầu UBND TP Hải Phòng đảm bảo an toàn và khắc phục hiện tượng thương mại hóa trong lễ hội.

Dự kiến, ngày 28/9 tới đây (tức 9/8 âm lịch) tại sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng sẽ diễn ra vòng chung kết lễ hội chọi trâu 2017. Ảnh minh họa

Ngày 27/9, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTT&DL)đã có công văn đề nghị UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan, ban ngành địa phương nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn năm 2017.

Nội dung công văn nêu rõ: UBND TP phải điều chỉnh quy mô, quy trình tổ chức phù hợp với lịch sử, văn hóa truyền thống của lễ hội; giảm số lượng trâu chọi theo hướng mỗi phường một cặp trâu tham gia chọi; không tổ chức vòng loại, chỉ tổ chức 01 vòng thi chọi trâu duy nhất vào ngày chính hội.

Khắc phục hiện tượng thương mại hóa trong lễ hội. Có phương án khoanh vùng địa điểm bán thịt trâu, kiêm soát số lượng trâu được thịt để đảm bảo không có hiện tượng trà trộn trâu không phải trâu chọi mà vẫn thịt để bán trong lễ hội; thực hiện các quy định về niêm yết giá, bán đúng giá, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Kiểm soát và ngăn chặn các hiện tượng cá cược xảy ra trong lễ hội, quy định chặt chẽ trách nhiệm đối với chủ trâu, người tham gia lễ hội và có biện pháp xử lý kịp thời khi có hiện tượng cá cược xảy ra.

Có phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho người tham gia lễ hội; có hàng rào kiên cố khu vực chọì trâu và có các phương tiện chuyên dụng để phòng ngừa, xử lý những tình huống phát sinh trong tổ chức lễ hội.

Công văn cũng nêu rõ, Bộ VHTT&DL giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với Cục Di sản Văn hóa, Thanh tra Bộ hướng dẫn về chuyên môn; kiểm tra, giám sát công tác tổ chức lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng và báo cáo kết quả thực hiện sau khi kết thúc lễ hội về Bộ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo thông tin trên VnExpress, Tuổi trẻ, ngày mai 28/9, quận Đồ Sơn (Hải Phòng) tổ chức trở lại lễ hội chọi trâu sau hơn hai tháng tạm dừng vì một trâu chọi húc chết chủ trên sân đấu.

Trưởng ban tổ chức lễ hội chọi trâu Hoàng Văn Hiếu - Phó chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, cho biết lần này công tác chuẩn bị đã được tiến hành chu đáo nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, trọng tài và chủ trâu.

“Hiện 16 trâu lọt vào vòng chung kết và 4 trâu chưa đấu vòng loại đều khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường. Nếu trong quá trình thi đấu, trâu nào hung dữ, tấn công người sẽ bị lực lượng công an sử dụng súng bắn thuốc mê để khống chế”, ông Hiếu nói.

Theo ông Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, năm nay lễ hội sẽ bổ sung thêm quy định khi trâu đến vạch vôi phải rút thừng, sau đó người dắt trâu phải rút về vị trí an toàn theo quy định của Ban tổ chức.

Ông Nam cho biết đã chỉ đạo quận Đồ Sơn phải kiên quyết không để xảy ra tình trạng giết mổ, bán thịt trâu trên vỉa hè, trường hợp để xảy ra tình trạng trên thì lãnh đạo địa phương và người đứng đầu các tiểu ban phụ trách sẽ phải chịu trách nhiệm.

Năm nay, Ban tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn phát 12.000 vé với mức giá 80.000 đồng/vé, bên cạnh đó là hơn 2.000 giấy mời các đại biểu.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news