Tin mới

Bộ VH,TT&DL đề nghị Vĩnh Phúc tạm dừng lễ hội chọi trâu Hải Lựu

Thứ năm, 24/05/2018, 08:33 (GMT+7)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa ban hành 3 công văn gửi gửi các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh một số hiện tượng phản cảm tại các lễ hội ở địa phương.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa ban hành 3 công văn gửi gửi các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh một số hiện tượng phản cảm tại các lễ hội ở địa phương.

Ảnh minh hoạ.

Công văn nêu rõ: Bên cạnh những chuyển biến tích cực, thời gian qua lễ hội ở Vĩnh Phúc còn những hạn chế. Điển hình là hiện tượng tranh cướp chiếu tại lễ hội Đúc Bụt, thôn Phù Liễn, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương.

Bên cạnh đó, hội chọi trâu Hải Lựu chưa đảm bảo an toàn cho người tham gia.

Vì vậy, Bộ VH,TT&DL đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện một số giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế này.

Đối với lễ hội Đúc Bụt, Bộ Văn hoá yêu cầu địa phương nghiên cứu xây dựng phương án chuyển đổi hình thức cướp chiếu manh thành nghi lễ rút chiếu tán lộc.

Đối với lễ hội chọi trâu xã Hải Lựu, Bộ chỉ đạo xây dựng đề án đổi mới tổ chức, quản lý lễ hội phù hợp với nguồn gốc, lịch sử, văn hóa truyền thống của lễ hội, giảm số lượng trâu chọi, không tổ chức vòng loại, chỉ tổ chức 1 vòng thi chọi trâu duy nhất vào ngày tổ chức lễ hội; không bán vé thu tiền người vào lễ hội.

"Trong trường hợp không đủ các tài liệu để chứng minh đây là lễ hội truyền thống và việc tổ chức lễ hội chưa mang lại những giá trị giáo dục truyền thống văn hóa cho cộng đồng, Bộ đề nghị tạm dừng tổ chức lễ hội chọi trâu xã Hải Lựu, huyện Sông Lô", công văn nhấn mạnh.

Đồng thời, Bộ Văn hoá cũng có công văn gửi thành phố Hà Nội đề nghị chấn chỉnh một số hạn chế trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn.

Những hạn chế trong các lễ hội ở thủ đô được nêu ra như, đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch, xô đẩy, tranh cướp tại lễ hội làng Sơn Đồng (huyện Hoài Đức)…

Riêng với lễ hội Giằng Bông làng Sơn Đồng, Bộ yêu cầu địa phương rà soát quy trình tổ chức đảm bảo đúng nghi lễ truyền thống. Đồng thời địa phương nghiên cứu thay đổi phương thức giằng bông để không còn cảnh tranh cướp dẫn đến ẩu đả.

Bộ cũng yêu cầu Sở VH-TT Hà Nội cần có chỉ đạo, yêu cầu ban tổ chức Lễ hội Chùa Hương làm việc cụ thể với trụ trì chùa Hương, vận động tăng ni không để xảy ra việc giành lộc làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm nơi cửa Phật.

Đồng thời, đề nghị nhà chùa xem xét thay đổi phương thức tổ chức lễ Mông Sơn thí thực của các năm sau theo hướng đổi mới an toàn, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news