Tin mới

Bộ Y tế kêu gọi khách nhập cảnh Việt Nam cần làm ngay 4 việc này

Thứ bảy, 21/03/2020, 15:50 (GMT+7)

Theo Bộ Y tế, giai đoạn này đòi hỏi phải có sự nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa mới có thể khống chế dịch bệnh.

Trước tình trạng nhiều người từ vùng dịch nhập cảnh vào Việt Nam, Bộ Y tế đề nghị tất cả trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam (cả người Việt Nam và nước ngoài) từ ngày 1/3 đến nay phải thực hiện nghiêm túc 4 việc:

1. Thực hiện khai báo y tế tại https://tokhaiyte.vn

2. Thực hiện tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú (nếu chưa cách ly tập trung) trong vòng 14 ngày kể từ ngày về Việt Nam. Đối với trường hợp đã qua 14 ngày, hạn chế tiếp xúc người khác.

3. Luôn đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc cồn sát trùng và thực hiện các biện pháp dự phòng khác.

4. Liên hệ cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

Ngày 21/3, Bộ Y tế vừa có công văn về việc phát động Phong trào thi đua "Ngành y tế chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19”. Theo đó, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang bước sang giai đoạn mới, giai đoạn đầy khó khăn và thử thách.

Giai đoạn này đòi hỏi phải có sự nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa mới có thể khống chế dịch bệnh. Ngành y quyết định tổng huy động lực lượng, cả cán bộ nghỉ hưu vào cuộc chiến với Covid-19.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news