Tin mới

Bộ Y tế vào cuộc vụ bé sơ sinh chết bất thường tại Hà Nội

Thứ năm, 29/12/2016, 11:54 (GMT+7)

Liên quan đến vụ bé sơ sinh chết bất thường tại Hà Nội, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế đề nghị báo cáo rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ bé sơ sinh chết bất thường tại Hà Nội, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế đề nghị báo cáo rõ vụ việc.

Theo tin tức báo Công Lý đăng tải, ngày 28/12, Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế TP Hà Nội đề nghị báo cáo làm rõ trường hợp trẻ sơ sinh tử vong tại BV Đa khoa Vân Đình (Hà Nội). Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế TP Hà Nội chỉ đạo, tiến hành kiểm tra, xử lý, giải quyết vụ việc, trả lời gia đình bệnh nhi và các cơ quan truyền thông đại chúng, đồng thời gửi báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 3/1/2017.

Trước đó, báo Vietnamnet, Tri Thức Trẻ đăng tải, vào khoảng 5h ngày 17/12, Ngô Thị Hường (23 tuổi, trú tại xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vân Đình để sinh con. Đến 9h cùng ngày, chị Hường được đưa vào phòng mổ bắt con. Bé gái ra đời nặng 4,9kg.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, bé gái sơ sinh khóc bất thường nên bà Nguyễn Thị Đào (59 tuổi, mẹ chồng chị Hường) sang phòng các bác sĩ trực để báo sự việc.

"Tôi vội bế cháu sang phòng bác sĩ trực, các bác sĩ cho ống xông vào mũi hút ra toàn chất bẩn. Bác sĩ bảo tôi lấy nước muối và yêu cầu tôi ra ngoài để họ làm việc", báo Vietnamnet dẫn lời bà Đào.

Sau khi được đưa về phòng, bé gái sơ sinh tiếp tục nôn ra nước cạn bẩn. Đến 14h cùng ngày, bà Đào lại tiếp tục bế cháu sang phòng bác sĩ. Sau khi kiểm tra, bác sĩ bảo gia đình chuyển cháu bé lên Bệnh viện Xanh Pôn.

Tại BV Xanh Pôn các bác sĩ cho biết tình trạng của cháu bé quá nặng. Sau đó cháu bé qua đời.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình sản phụ cho rằng bệnh viện thiếu quan tâm, không thăm khám đầy đủ khiến cháu bé tử vong. Gia đình sản phụ cũng đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng và đề nghị Bệnh viện Đa khoa Vân Đình làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm.

Ngày 26/12, phía bệnh viện hẹn gia đình bà Đào lên và cho biết, nguyên nhân cháu bé tử vong là do bệnh lý bẩm sinh. Tuy nhiên gia đình không hải lòng về câu trả lời.

H.Yên (Tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news