Tin mới

Bóc mẽ đường dây bán danh hiệu người đẹp lớn nhất Hà thành

Thứ ba, 02/06/2015, 13:23 (GMT+7)

Ban tổ chức cuộc thi sắc đẹp bị nhiều thí sinh và ban giám khảo “tố” bán giải nhất với giá lên tới vài trăm triệu đồng!

Ban tổ chức cuộc thi sắc đẹp bị nhiều thí sinh và ban giám khảo “tố” bán giải nhất với giá lên tới vài trăm triệu đồng!

Hé lộ “cha đẻ” các cuộc thi sắc đẹp chui

Tin tức mới đây, cục Cảnh sát Hình sự (C45) đã bắt ba đối tượng đều trú tại TP.HCM cầm đầu đường dây bán dâm có giá khủng nhất từ trước tới nay từ 1.000 đến 20.000 đô la Mỹ tùy vào sắc đẹp và danh tiếng.

Tối ngày 25/5, tại khách sạn Hạ Long Plaza (tỉnh Quảng Ninh), lực lượng C45 bắt quả tang hai cặp trai gái đang có hành vi mua bán dâm tại phòng 805 và 817. Đáng chú ý tham gia vào đường dây sex tour này gồm nhiều người mẫu nổi tiếng trong đó nghi vấn có một người đẹp từng đạt giải Á khôi của một trường đại học.

Trước đó, hàng loạt đường dây bán dâm toàn các chân dài, người đẹp, người mẫu xuyên quốc gia cũng bị triệt phá. Điều này khiến dư luận đặt dấu hỏi về những danh xưng người đẹp ở đâu ra mà bán dâm nhiều thế?! Và phải chăng việc “kiếm” được một danh hiệu người đẹp hiện nay dễ như mua mớ rau ngoài chợ.

Để trả lời câu hỏi này PV báo đã thâm nhập vào một trong những đường dây chuyên tổ chức các cuộc thi người đẹp “chui” lớn nhất Hà Nội.

Đường dây sex tour ngàn đô vừa bị triệt phá có cả á khôi khiến dư luận đặt nghi vấn bán giải tại các cuộc thi sắc đẹp hiện nay.

Theo tin tức tìm hiểu của PV, đường dây chuyên tổ chức “chui” các cuộc thi người đẹp hiện nay tại Hà Nội do một đối tượng mạo nhận là “tạp chí sắc đẹp B-Beauties”. Cũng tại tạp chí mạo nhận này, ông Phạm Tuân cũng tự phong là Tổng biên tập kiêm Trưởng ban tổ chức.

Tính đến nay, tạp chí sắc đẹp mạo nhận này đã tổ chức hàng loạt cuộc thi người đẹp, người mẫu khác trong một thời gian dài mà không bị phát hiện như Mister Hà Nội Model, Mr Beauties, Người mẫu nữ đẹp nhất Việt Nam, Người mẫu nam đẹp nhất Việt Nam, Mr Vietnam Photo 2014, B-Beauties Fashion Show 1 và 2...

Tất cả các cuộc thi đều tổ chức trên phạm vi toàn quốc, đăng tải thông tin công khai trên website, casting công khai và tổ chức công khai các vòng sơ khảo, chung khảo, chung kết. Đặc biệt, ban tổ chức “nổ” sẽ tổ chức tại các khách sạn, địa điểm “hoành tráng” nhất từ trước đến nay tại Hà Nội.

Sự việc chỉ vỡ lở vào tháng 7/2014, thí sinh đạt danh hiệu Người đẹp hình thể của cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam 2014 do đơn vị này tổ chức đã vứt danh hiệu vào xe rác. Thí sinh này còn “tố” ban tổ chức trong khâu chấm điểm và tổ chức không khác gì một cuộc thi “ao làng”.

Không những thế Trưởng ban tổ chức cuộc thi (ông Phạm Tuân) còn bị tố rao bán giải Nhất giá 350 triệu đồng. Sau vụ lùm xùm, phát hiện cuộc thi chưa được cấp phép, ban tổ chức bị phạt mức cao nhất 50 triệu đồng.

Điều đáng nói, người đứng đầu cái gọi là tạp chí sắc đẹp B-Beauties tự nhận đây là tạp chí sắc đẹp hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên, tạp chí này không có bất cứ thông tin gì về cơ quan chủ quản, giấy phép hoạt động.

Thủ đoạn qua mặt cơ quan chức năng

Bằng chiêu thức tinh vi để qua mặt các cơ quan chức năng, ban tổ chức cuộc thi thường tổ chức cuộc thi bằng cách nhận hồ sơ thí sinh qua email và duy nhất một số hotline để giải đáp thắc mắc của thí sinh.

Không có bất cứ thông tin gì về ban tổ chức, thể lệ cuộc thi cũng chỉ xuất hiện và quảng cáo trên các trang mạng xã hội Facebook là fanpage B-Beauties, trang cá nhân của ông Phạm Tuân và một số website ít người biết. Các cuộc thi được tổ chức theo kiểu “đánh nhanh rút gọn”, từ khi khởi động đến khi kết thúc chỉ kéo dài hơn một tháng.

Sau khi nhận hồ sơ online kéo dài khoảng một tháng, sau đó ban tổ chức sẽ lựa chọn ra khoảng 30 thí sinh vào vòng chung kết và qua một vài thử thách như catwalk, chụp hình,... Khoảng một tuần sau đó, ban tổ chức sẽ tổ chức buổi trao giải. Để đảm bảo bí mật, các thông tin về địa điểm tổ chức đều được giữ kín và gửi đến các thí sinh vào phút 89.

Để hút các thí sinh và khẳng định cuộc thi được tổ chức quy mô, tầm cỡ, ban tổ chức thường mời những vị giám khảo nổi tiếng và đình đám. Như cuộc thi Người mẫu nữ đẹp nhất năm 2013 có sự góp mặt của những siêu mẫu nổi tiếng như Hà Anh, Thanh Hằng, Hoàng Thùy, Khiếu Huyền Trang, Mâu Thanh Thủy, Lê Thúy, Nhã Trúc, Lan Khuê, Trương Thị May...

Ngoài ra, các thành viên Ban giám khảo cũng là những người nổi tiếng như nhà thơ Trần Đăng Khoa - giám khảo cuộc thi Miss Hà Nội Model 2014, Nghệ sỹ ưu tú Hồng Liên - giám khảo Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam 2014...

Dù bị các cơ quan quản lý “tuýt còi” cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam, hiện tạp chí này vẫn đang khởi động cuộc thi Hoa khôi người mẫu Việt Nam 2015. Nội dung cuộc thi được đăng tải với những mỹ từ đầy hấp dẫn “Hoa khôi Người mẫu Việt Nam 2015 được tổ chức hàng năm là chương trình nhằm tìm kiếm những gương mặt mới và cũng là sân chơi để các bạn đam mê thời trang tỏa sáng. Từ ngày 19/4/2015 cho đến ngày 20/5/2015 chương trình nhận hồ sơ tham dự vòng loại của thí sinh”.

Tuy nhiên, sau đó, ban tổ chức cuộc thi tiếp tục gia hạn đăng ký dự thi đến hết ngày 5/6 và dự kiến ngày 7/6 ban tổ chức và ban giám khảo sẽ công bố danh sách 25 gương mặt vào chung kết tham gia các thử thách chụp hình và catwalk. Lễ trao giải diễn ra vào ngày 14/6 tới đây.

Cũng với chiêu thức nhận hồ sơ thí sinh qua mạng, ban tổ chức cuộc thi cũng không quên “nổ” về sự hoành tráng với giải thưởng lên đến 350 triệu đồng và đêm chung kết sẽ chính thức được tổ chức tại Trung tâm tổ chức sự kiện lớn nhất Hà Nội nằm ngay giữa lòng phố cổ Hà Nội và sẽ được đầu tư chuyên nghiệp nhất từ trước tới nay?

Chiều ngày 28/5, PV đã liên lạc vào số hotline của ban tổ chức cuộc thi, một người giọng Nam cho biết: “Cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam 2015 chỉ tổ chức thi online, tức là nhận hồ sơ của thí sinh qua email rồi trao giải. Bởi vậy, chúng tôi không phải xin phép các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, khi PV hỏi cuộc thi có tổ chức sơ loại và đêm chung kết cũng online hay ở ngoài thì đầu dây bên kia ấp úng: “Chúng tôi không thể tiết lộ”.

Như vậy, với những chiêu thức tinh vi như trên, ông Phạm Tuân, người đứng đầu tạp chí B-Beauties thực hiện trót lọt hàng chục cuộc thi sắc đẹp mang tầm cỡ quốc gia đã vô tư qua mặt các cơ quan chức năng. Nhiều cuộc thi do ông chủ tạp chí này đứng ra tổ chức đã bị nhiều thí sinh tố cáo bán giải Nhất với giá “khủng” vài trăm triệu đồng cùng với các giải “râu ria” khác cũng có giá đáng kể.

Họ cũng tố cáo ban tổ chức đã lừa đảo thí sinh, như cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp, ban tổ chức “nổ” đêm chung kết tổ chức ở khách sạn Sofitel, thực chất họ lại lại tổ chức ở một nhà hàng. Những nghệ sỹ, người mẫu nổi tiếng được ông Phạm Tuân mời làm giám khảo cũng “tố” ban tổ chức “có vấn đề”.

Như vậy, với mức phạt hiện nay kịch khung 50 triệu đồng không khác gì muỗi đốt inox, ông chủ tạp chí B-Beauties vẫn thỏa sức tổ chức các cuộc thi để “bán giải” thu về những khoản lợi nhuận kếch sù.

Liên quan đến vấn đề này PV đã liên hệ với ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng cục Nghệ thuật Biểu diễn (bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Ông Nguyễn Đăng Chương tỏ ra bất ngờ về cuộc thi này và khẳng định không cấp phép cho cuộc thi nào có tên Hoa khôi người mẫu Việt Nam 2015.

Cơ quan quản lý lúng túng hay bao che?!

Trao đổi với PV, ông Trần Quốc Chiêm, Phó Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết: “Năm ngoái chúng tôi đã xử phạt ban tổ chức cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam 2014 không có giấy phép với mức phạt cao nhất. Ông Phạm Tuân, Trưởng ban tổ chức cuộc thi đã viết bản cam kết không tái phạm. Trước thông tin báo cung cấp, chúng tôi sẽ cho thanh tra vào cuộc, nếu thấy sai phạm sẽ xử lý thật nghiêm. Sở chỉ quản lý về mặt địa điểm tức là đảm bảo an ninh, tổ chức có đúng giấy phép hay không, còn cấp phép những cuộc thi như thế này phải là cục Nghệ thuật Biểu diễn”.

Khi PV hỏi nếu báo chí không phanh phui những cuộc thi “chui” như cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp 2014 do ông Phạm Tuân, chủ tạp chí B-Beauties tổ chức thì cơ quan quản lý cũng không phát hiện được, vậy vai trò quản lý của Sở về vấn đề này ra sao?, ông Trần Quốc Chiêm cho rằng: “Sở không thể phát hiện hết các trường hợp được, khi phát hiện sẽ xử lý thật nghiêm và cũng khó có các biện pháp ngăn chặn các đơn vị tổ chức chui. Tuy nhiên, nếu phát hiện đơn vị nào không phép mà tổ chức, Sở sẽ phạt”.

Theo Nhóm PV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news