Tin mới

Boeing ngừng bàn giao 737 Max sau tai nạn máy bay tại Ethiopia

Thứ sáu, 15/03/2019, 09:53 (GMT+7)

Sau hai sự cố hàng không, hãng Boeing ra quyết định ngừng bàn giao Boeing 737 Max trên toàn thế giới.

Ngày 14/3, hãng sản xuất máy bay Boeing xác nhận tạm ngừng bàn giao máy bay 737 MAX cho khách hàng.

"Chúng tôi sẽ ngừng bàn giao máy bay Boeing 737 Max cho tới khi có kết quả điều tra vụ tai nạn và tìm ra được giải pháp mới. Dây chuyền sản xuất máy bay sẽ vẫn được duy trì nhưng hãng sẽ đánh giá lại năng suất chế tạo", Reuters dẫn lời đại diện của Boeing nói.

Trước đó, Boeing đã đề xuất Cục quản lý Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ra lệnh đình chỉ hoạt động với toàn bộ dòng Boeing 737 MAX trên toàn thế giới. FAA cho rằng có sự tương đồng trong vụ rơi máy bay của hãng Ethiopian Airlines hôm 10/3 và tai nạn của Lion Air ở Indonesia vào tháng 6/2018. Ở cả 2 vụ tai nạn, máy bay có đường bay và chuyển động "rất giống nhau".

Một chiếc Boeing 737 Max 8 của hãng Southwest Airlines. Ảnh: Reuters

Được biết, mỗi tháng hãng Boeing sản xuất được 52 máy bay thuộc tất cả các phiên bản của dòng 737 MAX. Hãng có kế hoạch tăng tốc độ sản xuất Boeing 737 Max lên 57 chiếc/tháng trong năm 2019 để cán mốc Doanh thu khoảng 109,5 - 111,5 tỷ USD.

Với khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử, Boeing đang đối mặt với nguy cơ mất hơn 600 tỉ USD sau khi hàng loạt hãng hàng không cân nhắc các đơn đặt hàng Boeing 737 MAX.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news