Tin mới

Bốn cách nhà Phật dạy giúp chị em thoát khỏi bế tắc

Thứ ba, 18/03/2014, 13:51 (GMT+7)

Mới đây, một người phụ nữ trẻ ở Đồng Nai đã thắt cổ đứa con 1 tuổi của mình đến chết rồi treo cổ tự tử. Vụ việc đau lòng này lại gióng thêm tiếng chuông cảnh tỉnh về kỹ năng đối diện với những điều bế tắc trong cuộc sống.

Mới đây, một người phụ nữ trẻ ở Đồng Nai đã thắt cổ đứa con 1 tuổi của mình đến chết rồi treo cổ tự tử. Vụ việc đau lòng này lại gióng thêm tiếng chuông cảnh tỉnh về kỹ năng đối diện với những điều bế tắc trong cuộc sống.

Những vụ án đau lòng mẹ giết con rồi tự vẫn

Lúc 17h30 ngày 11/3, tại tổ 10, ấp 6, xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu), người dân phát hiện chị Trần Thị Hoa (30 tuổi) treo cổ tự tử và con gái Nguyễn Diễm Kiều (SN 2013) bị thắt cổ nằm chết dưới nền phòng tắm.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định chị Hoa tự tử do buồn chán cuộc sống nên viết thư tuyệt mệnh để lại, sau đó dùng dây điện thắt cổ cháu Kiều chết rồi tự tử theo con.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (39 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) cũng do buồn chán, tuyệt vọng vì người chồng thường rượu chè say xỉn, mắng chửi vợ con, nên nảy sinh ý định giết con rồi tự tử. Cháu bé 3 tuổi thiệt mạng nhưng người mẹ đã được cứu sống và đối diện với bản án giết người.

Bốn cách nhà Phật dạy giúp chị em thoát khỏi bế tắc
Ảnh minh họa

Theo giải thích của các bác sĩ tâm thần, tự tử là hành vi của người mắc chứng trầm cảm lâu ngày, bệnh hoang tưởng hoặc cảm thấy bế tắc, không còn lối thoát trong cuộc sống. Trường hợp những người phụ nữ giết con rồi tự tử là do họ bị bế tắc trong các mối quan hệ gia đình.

Họ bị “mắc kẹt” trong những mâu thuẫn, xung đột nội tâm, những thất bại to lớn, đánh mất những điều có ý nghĩa trong đời sống tình cảm, sự tan vỡ, mất mát các mối quan hệ thân thiết. Họ tự trừng phạt bản thân hoặc tìm đến cái chết như là cách trừng phạt người ở lại. Người có ý định tự tử thường do cảm xúc tiêu cực chi phối quá mạnh đến mức họ bị khủng hoảng tinh thần, mất hết lý trí.

Theo con mắt của nhà Phật, đó là biểu hiện của sự bế tắc do tâm lý sân hận gây nên. Để tránh bị rơi vào sự bế tắc này, chúng ta cần phải học lấy 99 lời Phật dậy cần khắc cốt ghi tâm

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news