Tin mới

Bốn vụ tai nạn trên Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 5 người tử vong

Thứ hai, 19/03/2018, 21:59 (GMT+7)

Tính đến thời điểm hiện tại, Công an huyện Thường Tín cho biết, 4 vụ tai nạn xảy ra liên tiếp trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã khiến 5 người tử vong.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công an huyện Thường Tín cho biết, 4 vụ tai nạn xảy ra liên tiếp trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã khiến 5 người tử vong.

Liên quan đến bốn vụ tai nạn trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu giẽ ngày 18/3, đén chiều ngày 19/3, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Thường Tín đã thông tin về hậu quả 4 vụ tai nạn xảy ra nối tiếp nhau chiều hôm qua (18/3).

"Ngoài một chiến sỹ thuộc phòng cảnh sát PCCC số 12 tử vong sau khi xe cứu nạn, cứu hộ của Cảnh sát PCCC va chạm với xe khách loại 45 chỗ tại địa điểm gần trạm thu phí Thường Tín (xã Văn Bình, huyện Thường Tín), thì hiện tại chúng tôi đã ghi nhận thêm 4 nạn nhân khác bị tử vong sau chuỗi tai nạn trên tuyến đường Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ" – vị lãnh đạo Công an huyện Thường Tín cho biết.

Theo vị lãnh đạo Công an huyện Thường Tín, 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h40 sáng ngày 19/3.

"Vào thời điểm trên, chiếc xe tải loại 1,1 tấn, trên xe có 3 người, đang chở tỏi đi bán theo hướng Cầu Giẽ vào trung tâm Hà Nội thì xảy ra va chạm với 1 chiếc xe tải khác đã khiến cho 2 nạn nhân trên xe tải là vợ và mẹ vợ của tài xế tử vong" – vị lãnh đạo CAH Thường Tín thông tin.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Lao Động

Trước đó, Vnexpress cho hay, khoảng 16h ngày 18/3, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua xã Văn Tự (Thường Tín, Hà Nội), xe khách 16 chỗ chở đoàn người đi ăn hỏi về chạy tốc độ cao, bất ngờ đâm vào đuôi xe tải cùng chiều ở làn giữa, theo hướng về trung tâm thủ đô. Đầu xe khách bẹp dúm, kính vỡ tung tóe.  

 

Phải hai tiếng sau, cảnh sát cứu hộ tiếp cận, dùng máy chuyên dụng phá cửa xe thì mới đưa được hai nạn nhân ra ngoài. Lúc này họ đã bất tỉnh. 

 

Khoảng 16h15, hai vụ tai nạn liên tiếp xảy ra cùng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cách vụ đầu tiên khoảng 7km và lui về phía Hà Nam. Xe đầu kéo chạy hướng Hà Nội đi Hà Nam bất ngờ đâm vào dải phân cách giữa cao tốc. Đầu xe móp méo, xoay theo chiều ngược lại, thân xe chắn ngang đường.

Đến 16h45, khi vừa ló đầu xin chuyển sang làn cao tốc, xe cứu hỏa bị xe khách giường nằm chạy tốc độ cao đâm ngang hông trái. Sau cú đâm tạo tiếng động lớn, cả hai xe hỏng nặng, nằm chắn ngang hai làn đường cao tốc. 

 

6 chiến sĩ trên xe cứu hỏa phải nhập viện, trong đó 3 người bị thương nặng, một cảnh sát tử vong do đa chấn thương. 5 người trên xe khách phải nhập viện, bao gồm cả lái và phụ xe. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, một chiến sĩ cảnh sát của Đội Cảnh sát PCCC số 12 đã tử vong lúc 1 giờ sáng ngày 19/3.

Hiện, các vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news