Tin mới

Brexit khiến tiếng Anh không còn là ngôn ngữ chính thức ở EU

Thứ ba, 28/06/2016, 10:14 (GMT+7)

Người đứng đầu Ủy ban Hiến pháp của Nghị viện châu Âu, bà Danuta Hübner cho biết, sau khi Vương quốc Anh rời bỏ EU, tiếng Anh sẽ không còn là ngôn ngữ chính thức của liên minh này nữa.

Người đứng đầu Ủy ban Hiến pháp của Nghị viện châu Âu, bà Danuta Hübner cho biết, sau khi Vương quốc Anh rời bỏ EU, tiếng Anh sẽ không còn là ngôn ngữ chính thức của liên minh này nữa.

"Nếu chúng tôi không có Vương quốc Anh, chúng tôi sẽ không có tiếng Anh", Politico dẫn lời bà Hübner nói.

Việc Anh rời EU cũng khiến tiếng Anh không còn là ngôn ngữ chính thức của liên minh này nữa. Ảnh: Sputnik

Bà Hubner cũng cho hay, tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ được dùng để trao đổi công việc trong các cơ chế của châu Âu, "nó thực sự là thứ ngôn ngữ thống trị", một trong những thứ tiếng được các công chức EU sử dụng thường xuyên nhất.

Bà  Hübner lưu ý rằng tình trạng chính thức của tiếng Anh ở EU được xác định theo yêu cầu của Anh, trong khi các nước nói tiếng Anh khác như Ireland và Malta đòi hỏi  sử dụng tiếng Gaelic và  Malta.

Theo quy định, mỗi nước có quyền đề nghị chỉ một ngôn ngữ  là ngôn ngữ chính thức trong Liên Minh Châu Âu. Quy định về các ngôn ngữ chính thức của EU sẽ phải được nhất trí thay đổi bởi 27 quốc gia còn lại nếu họ muốn giữ tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news