Tin mới

Brunei xem U19 Việt Nam là đối thủ "xương" nhất

Thứ sáu, 15/08/2014, 14:38 (GMT+7)

Lãnh đạo đội Brunei cho rằng U19 Việt Nam chính là đối thủ khó khăn nhất của mình tại giải U22 ĐNA năm nay.

 

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo đội Brunei cho rằng U19 Việt Nam chính là đối thủ khó khăn nhất của mình tại giải U22 ĐNA năm nay.

Trận đấu giữa Brunei với U19 Việt Nam sẽ diễn ra vào tối nay. Hiện tại, 2 đội đang có cùng 6 điểm, xếp sau đội dẫn đầu U21 Malaysia (có 7 điểm). Đội nào thắng trong cặp đấu này sẽ cơ hội cực lớn vào bán kết, còn đội thua sẽ đứng trước nguy cơ bị loại.

Brunei xem U19 Việt Nam là đối thủ ‘xương’ nhấtU21 Brunei có ít nhất 5 tuyển thủ quốc gia trong đội hình. Một số cầu thủ khác sinh năm 1995, 1996 nhưng cũng là thành viên của đội U23, U21 quốc gia. U19 Việt Nam là các cầu thủ trẻ.

“Chúng tôi biết sức mạnh của U19 Việt Nam và họ là một trong những đội mạnh nhất tại giải năm nay. Chúng tôi không muốn nói về U19 Việt Nam lúc này mà muốn các cầu thủ của mình chuyên tâm và tập luyện cũng như tin tưởng vào bản thân mình”, Hj Feisal Hj Eusoff, quản lý đội Brunei cho biết.

Đội ĐKVĐ khởi đầu giải U22 ĐNA năm nay bằng trận thua 0-1 trước U21 Campuchia nhưng sau đó có liền 2 chiến thắng cùng tỷ số 3-1 trước U19 Indonesia và U21 Malaysia. Adi Said (4 bàn) và Abdul Azim Abdul Rashid (2 bàn) là những cầu thủ đã lập công cho Brunei.

HLV Hi Feisal rất hài lòng về các cầu thủ. Ông nhấn mạnh: “Thật tốt khi biết các cầu thủ đã cho thấy sự tự tin sau 3 trận đấu và chúng tôi có thể ghi bàn với những cầu thủ khác nhau nhưng Adi luôn là cầu thủ rất quan trọng đối với đội. Ngoài ra, trung vệ Pentara cũng cho thấy sự xuất sắc ở hàng thủ”.

Brunei xem U19 Việt Nam là đối thủ ‘xương’ nhất

U19 Việt Nam vẫn tiếp tục thử nghiệm đội hình chứ không dùng 1 đội hình chính xuyên suốt các trận đấu.

Brunei hơn hẳn U19 VN về tuổi đời và kinh nghiệm khi đội hình của họ gồm rất nhiều tuyển thủ quốc gia lẫn đội U23 góp mặt. Trong số này có thể kể ra như thủ môn Azman Ilham Hj Md Noor (sinh năm 1990), trung vệ Hj Petara (sinh năm 1988), tiền vệ Md Najib Haji Tarif (sinh năm 1985) và đặc biệt là chân sút Adi Said (sinh năm 1990).

Brunei sẽ được đội hình gần như mạnh nhất cho trận đấu với U19 Việt Nam. Họ chỉ 1 trường hợp đang cần xem xét là tiền vệ Md Hendra Azam Md Idris do đang bị chấn thương và khả năng ra sân là 50-50. Trong khi đó, U19 Việt Nam sẽ dùng đến 7 cầu thủ dự bị trong trận đấu này.

Xem thêm: Cựu danh thủ Hồng Sơn bảnh bao tái xuất bên dàn người đẹp


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: U21 Brunei U22 ĐNA