Tin mới

Phút cuối của tử tù Nguyễn Hải Dương trước giờ thi hành án

Thứ bảy, 18/11/2017, 11:23 (GMT+7)

Sáng sớm ngày 17/11, lực lượng chức năng đưa tử tù Nguyễn Hải Dương đến điểm thi hành án ở một trại giam và tổ chức tiêm thuốc độc. Từ lúc bị dẫn giải ra xe đến khi lên bàn tiêm thuốc độc, Dương tỏ ra rất bình thản, không hề lo sợ. Trước đó, Dương có viết những lời cuối cùng trong thư gửi gia đình.

Sáng sớm ngày 17/11, lực lượng chức năng đưa tử tù Nguyễn Hải Dương đến điểm thi hành án ở một trại giam và tổ chức tiêm thuốc độc. Từ lúc bị dẫn giải ra xe đến khi lên bàn tiêm thuốc độc, Dương tỏ ra rất bình thản, không hề lo sợ. Trước đó, Dương có viết những lời cuối cùng trong thư gửi gia đình.

Theo tin tức từ zing/Tri thức trực tuyến, sáng 17/11, ông Nguyễn Hữu Trí, Chánh án TAND tỉnh Bình Phước cho biết cơ quan chức năng đã hoàn tất việc thi hành án đối với tử tù Nguyễn Hải Dương (quê An Giang, người gây vụ thảm sát 6 người trong một gia đình ở Bình Phước).

Trước khi thi hành án, tờ Công an nhân dân thông tin, lúc 4 giờ sáng, tử tù Nguyễn Hải Dương viết thư cho người thân. Lúc 4 giờ 30, Dương được ăn bữa cơm cuối cùng sau đó được kiểm tra sức khỏe và làm thủ tục pháp lý.

Tử tù Nguyễn Hải Dương viết thư cho người thân. Ảnh: Công an nhân dân

Việc thi hành án được tổ chức lúc 6h cùng ngày. Sau khoảng một giờ, mọi việc đã hoàn tất. Khi kết thúc thi hành án, thi thể tử tù được hội đồng thi hành án làm các thủ tục liên quan để bàn giao cho gia đình. 

Trong buồng biệt giam, tử tù sinh năm 1991 có nguyện vọng xin được hiến xác cho y học nhưng do thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc nên đề nghị này không được chấp thuận.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news