Tin mới

Bực mình vì chỉ trích, Tổng thống Duterte dọa đốt trụ sở Liên Hợp Quốc

Chủ nhật, 25/12/2016, 11:06 (GMT+7)

Mới đây, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã lên tiếng dọa sẽ “đốt” trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ. Đây là động thái mới nhất của ông Duterte nhằm phản đối những chỉ trích của cộng đồng quốc tế về chiến dịch chống tội phạm ma túy do ông khởi xướng.

Mới đây, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã lên tiếng dọa sẽ “đốt” trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ. Đây là động thái mới nhất của ông Duterte nhằm phản đối những chỉ trích của cộng đồng quốc tế về chiến dịch chống tội phạm ma túy do ông khởi xướng.

Trong bài phát biểu tại căn cứ quân sự tại thành phố Zamboanga, phía Nam Philippines, ông Duterte đã cảnh báo, “hãy cứ nộp đơn khiếu nại lên Liên Hợp Quốc,  tôi sẽ đốt trụ sở Liên Hợp Quốc nếu các người muốn! Tôi sẽ đốt nó khi tôi đến Mỹ”.

Đây được xem là động thái mới nhất nhằm phản đối những chỉ trích của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Liên Hợp Quốc. Trước đó, ông Duterte đã nhiều lần gọi Al Zeid Ra'ad Hussein- Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc là "kẻ ngu ngốc", là "đồ khốn" sau khi ông Zeid yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc điều tra Duterte với cáo buộc giết người khi còn là thị trưởng thành phố Davao. Ông Zeid cũng yêu cầu Liên Hợp Quốc điều tra và cuộc chiến chống ma túy do ông Duterte khởi xướng vì con số người thiệt mạng đã quá lớn.

Bực mình vì chỉ trích, Tổng thống Duterte dọa đốt trụ sở Liên Hợp Quốc. Ảnh Reuters

Sau khi yêu cầu được đưa ra, ông Duterte đã công kích mạnh mẽ, “ông ta là kẻ thích đùa, hoạc bị điên rồi”. Vị Tổng thống tai tiếng này chỉ trích, “ông là quan chức Liên Hợp Quốc, và chúng tôi là người trả lương cho ông, vì vậy đừng dạy tôi phải làm cái gì, ông làm gì có quyền đó”.

Đây không phải phát ngôn gây sốc đầu tiên của ông Duterte kể từ khi nhậm chức hồi cuối tháng 6 vừa qua. Trước đó, lãnh đạo Philippines cũng đã dọa sẽ “rời khỏi Liên Hợp Quốc” sau khi hứng chịu nhiều chỉ trích về chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news