Tin mới

Buồng chuối gần 300 nải ở Nghệ An gây xôn xao

Thứ năm, 22/12/2016, 11:12 (GMT+7)

Một cây chuối cảnh có nguồn gốc từ Lào  đã được một người dân Nghệ An trồng và điều khiến nhiều người bất ngờ chính là buồng chuối bắt đầu trổ buồng từ tháng 7/2016 đến nay đã cho gần 300 nải.

Một cây chuối cảnh có nguồn gốc từ Lào  đã được một người dân Nghệ An trồng và điều khiến nhiều người bất ngờ chính là buồng chuối bắt đầu trổ buồng từ tháng 7/2016 đến nay đã cho gần 300 nải.

Báo Nghệ An đưa tin cho biết chủ nhân của buồng chuối lạ này là Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Thị Mai ở Xóm 11, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Buồng chuối đã trổ 300 nải và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ảnh: Thanh Niên

Cụ thể, anh Trường cho biết cây chuối này được anh mang từ Lào về và chồng từ đầu năm 2015 đến đầu tháng 7/2016 cây chuối này bắt đầu trổ buồng. 

Hiện buồng chuối này đá có hơn 300 nải. Mặc dù nải chuối đầu tiên đã chín nhưng cây chuối vẫn tiếp tục trổ nải.

Thông tin trên Thanh Niên cũng cho biết có khá nhiều người dân địa phương hiếu kỳ đến chiêm ngưỡng và xin mầm giống chuối này để về trồng. Thậm chí có nhiều người ngỏ ý mua lại với giá cao nhưng gia đình quyết không bán. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: buồng chuối