Tin mới

CA Lai Châu: Chưa đủ cơ sở khởi tố vụ án lật cầu

Thứ tư, 12/03/2014, 11:35 (GMT+7)

Thiếu tướng Trần Duân, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, cho biết, hiện vẫn chưa đủ cơ sở để khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ lật cầu Chu Va 6, phải chờ kết quả giám định chất lượng neo bị đứt của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an).

 

 

Thiếu tướng Trần Duân, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, cho biết, hiện vẫn chưa đủ cơ sở để khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ lật cầu Chu Va 6, phải chờ kết quả giám định chất lượng neo bị đứt của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an).

Thiếu tướng Trần Duân cho biết, vừa tổ chức cuộc họp Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu bàn về vụ lật cầu Chu Va 6 làm 8 người chết và đề nghị tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Giao thông tiếp tục làm rõ.

Kết luận của Bộ GTVT mới chỉ là một căn cứ. Chúng tôi còn phải chờ kết quả giám định chính thức của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), thu thập thêm thông tin, chứng cứ. Muốn khởi tố vụ án, phải có đủ cơ sở pháp lý. Lúc đó, cơ quan điều tra sẽ xem xét trách nhiệm của từng cá nhân, sai phạm như thế nào.

Không thể chỉ dựa vào kết luận của Bộ GTVT mà khởi tố được. Mọi việc đều phải được xem xét toàn diện, ở tất cả góc độ.

"Chúng tôi vẫn đang chờ kết luận chính thức từ tất cả các bên." - Người đứng đầu lực lượng Công an Lai Châu cho biết.

CA Lai Châu: Chưa đủ cơ sở khởi tố vụ án lật cầu
Cầu Chu Va 6 - nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 8 người chết.

Trước đó, Bộ GTVT chính thức có báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân sự cố lật cầu Chu Va 6 làm 8 người chết tại Lai Châu. Cơ quan này cũng đề nghị UBND tỉnh Lai Châu và Bộ Công an xem xét khởi tố vụ án.

Bộ GTVT kết luận nguyên nhân lật cầu Chu Va 6 không phải vì người đi đưa tang quá đông mà do cầu được thi công không đúng thiết kế.

Vụ tai nạn xảy ra khi trên cầu có khoảng 50 người nhưng tổ điều tra của Bộ GTVT cho rằng, với đoàn người (trung bình 60 kg/người) rải đều trên cầu mà không đi đều làm cộng hưởng, cầu có thể chịu sức nặng khoảng 135 người.

Bộ GTVT khẳng định, việc chế tạo neo cầu đã có sai sót lớn là làm không đúng thiết kế và không tuân thủ quy trình kỹ thuật. Cơ quan này cũng đã có văn bản gửi Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, đề nghị phối hợp giám định chất lượng neo bị đứt, đến nay chưa có kết quả.

Ngoài ra, tổ công tác chưa xác định trọng lượng của quan tài trong lễ đưa tang mà đề nghị làm rõ trong quá trình điều tra tiếp theo.

>>> Xem thêm

Huyện Tam Đường tháo cầu Chu Va 6 để làm gì?

 

 

Theo Cảnh Kiên (Khampha.vn)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news