Tin mới

Ca mắc Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội cùng 26 bệnh nhân được ra viện

Thứ hai, 30/03/2020, 11:47 (GMT+7)

Sáng ngày 30/3, TS.BS Phạm Ngọc Thạch, GĐ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cho biết, 27 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại BV đã khỏi bệnh và được ra viện.

Trong các bệnh nhân khỏi bệnh, ra viện có ca số 17, người đầu tiên nhiễm Covid-19 ở Hà Nội. Có bệnh nhân thời gian điều trị trong viện khá ngắn từ 5-8 ngày.

Lúc 10h30 sáng 30/3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã tổ chức xuất viện cho 27 bệnh nhân nhiễm Covid-19, chuyển những bệnh nhân này xuống bệnh viện tuyến cơ sở điều trị, theo dõi thêm. Ảnh: TTT

Danh sánh các ca bệnh ra viện gồm:

Bệnh nhân số 17 (27 tuổi, trú tại Trúc Bạch, Hà Nội, nhập viện ngày 5/3), đã qua 3 lần xét nghiêm âm tính, khỏi bệnh. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, không ho, không khó thở.

BN22, người Anh, 58 tuổi, cũng có kết quả 2 lần sau cùng liên tiếp âm tính.

BN24, nữ người Ireland, 67 tuổi, 3 lần xét nghiệm âm tính, sức khỏe ổn định.

BN27, nữ người Anh, 70 tuổi, 3 lần âm tính.

BN39, nam hướng dẫn viên, 25 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, 2 lần âm tính.

BN46, nữ người Việt, 30 tuổi, 3 lần âm tính, có kèm bệnh viêm xoang mãn, nhưng sức khỏe hiện tại ổn định.

BN47, nữ người Việt, 43 tuổi, 3 lần âm tính, có kèm bệnh tim, hiện sức khỏe ổn.

BN51, nữ người Việt, 2 lần âm tính, BN tỉnh, tiếp xúc tốt, hết sốt trên 3 ngày, không ho, không khó thở, ổn định.

BN55, nam người Đức, 36 tuổi, 2 lần âm tính, sức khỏe ổn định.

BN56, nam người Anh, 36 tuổi, 2 lần âm tính.

BN58, nữ người Việt , 26 tuổi, 2 lần xét nghiệm âm tính.

BN59, nữ người Việt, 30 tuổi, 2 lần âm tính.

BN60, nam người Pháp, 26 tuổi, 2 lần âm tính.

BN62, nam người Việt, 18 tuổi; 2 lần âm tính.

BN69, nam người Đức, 30 tuổi, 2 lần âm tính.

BN70, nam người Việt, 19 tuổi, 2 lần âm tính.

BN71, nữ người Việt, 19 tuổi, 2 lần âm tính.

BN77, nữ người Việt, 25 tuổi.

BN85, nam người Việt, 20 tuổi.

BN 88, nữ người Việt, 25 tuổi; BN93, nam người Việt, 20 tuổi; BN 110, nam người Việt, 29 tuổi; BN112, nữ người Việt, 30 tuổi; BN 113, nữ người Việt, 19 tuổi; BN 130, nam người Việt, 30 tuổi; BN 140, nam người Việt, 21 tuổi; BN 187, nam người Mỹ, 30 tuổi.

Hiện các bệnh nhân ra viện sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe ở cơ sở y tế tuyến dưới hoặc tại nhà.

Tính đến 6h sáng ngày 30/3, cả nước đã ghi nhận 194 ca bệnh mắc COVID-19, 25 ca đã khỏi bệnh và ra viện. Trong đó có 52 ca đã khỏi bệnh vè được ra viện.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news