Tin mới

Cà Mau: Nghịch tử tưới xăng đốt mẹ

Thứ sáu, 29/04/2016, 20:35 (GMT+7)

Bị mẹ la mắng, Ri đã nhẫn tâm tưới xăng lên người mẹ rồi châm lửa đốt.

Bị mẹ la mắng, Ri đã nhẫn tâm tưới xăng lên người mẹ rồi châm lửa đốt.

Ngày 29/4, Nguyễn Văn Ri (38 tuổi, xã Tam Giang, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi đổ xăng đốt mẹ ruột.

Thông tin trên được báo VnExpress, Thanh Niên đăng tải.

Theo đó, vào tối ngày 21/4, bà Trần Thị Can (74 tuổi), la mắng con trai là anh Nguyễn Văn Ri (38 tuổi), ngụ xã Tam Giang, huyện Ngọc Hiển vì thường xuyên ăn nhậu.

Bực tức vì bị mẹ la lắng, Ri sai con đi mua 17 nghìn đồng tiền xăng. Sau khi có xăng, Ri đổ nửa chai xăng lên người mẹ rồi châm lửa đốt và bỏ đi.

Hàng xóm nghe thấy tiếng bà Can kêu cứu, nên chạy đến dập lửa và đưa bà đến bệnh viện cấp cứu. Hiện bà Can đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên đang trong giai đoạn sốc bỏng, nhiễm trùng, tiên lượng xấu.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news