Tin mới

Cà Mau sẽ chấm dứt hợp đồng với hơn 1.400 giáo viên trước ngày 1/9

Chủ nhật, 29/07/2018, 08:32 (GMT+7)

Trước 1/9, hơn 1.400 giáo viên do các trường tự ý tuyển dụng ở Cà Mau sẽ bị cắt hợp đồng.

Trước 1/9, hơn 1.400 giáo viên do các trường tự ý tuyển dụng ở Cà Mau sẽ bị cắt hợp đồng.

Theo Báo Dân Trí, hơn 1.400 giáo viên ở Cà Mau sẽ bị cắt hợp đồng trước 1/9/2018 theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, bởi, thời gian qua, nhiều trường đã tự ký hợp đồng với giáo viên mà chưa có sự đồng ý của tỉnh.

Ông Nguyễn Minh Luân – Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau cho biết: “Chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh là số lượng giáo viên trường tự hợp đồng phải cắt hết trước ngày 1/9. Nếu hiệu trưởng trường nào để lại thì phải bỏ tiền túi ra trả lương”.

Ngoài ra, về việc số lượng giáo viên bị thiếu hụt, các trường xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh cho hợp đồng lại. Như vậy, sẽ có những giáo viên vừa bị cắt nhưng sẽ được tiếp nhận lại.

Ông Nguyễn Minh Luân – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau thông tin trong buổi họp báo. (Ảnh: VOV)

Theo VOV, tỉnh Cà Mau còn 604 biên chế giáo viên được giao chưa tuyển dụng và thiếu hơn 1.900 biên chế theo quy định.

Cụ thể, hiện tổng biên chế ngành giáo dục ở Cà Mau là hơn 14.890 trên tổng số 16.800 vị trí được giao, thiếu hơn 1.900 vị trí việc làm.

Image result for Cà Mau sẽ chấm dứt hợp đồng với hơn 1.400 giáo viên trước ngày 1/9

Về trường lớp học, Cà Mau có 606 điểm lẻ từ Mầm non đến THCS. Điểm trường lẻ có số lớp ít nhất là một lớp với 5 học sinh. Hầu hết các điểm lẻ không được quản lý chặt chẽ và đã có 148 điểm phải đóng cửa.

Việc xóa điểm lẻ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhưng lại dẫn đến khó khăn cho việc đi lại của học sinh vùng sâu, vùng xa, ven biển…

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news