Tin mới

Cá hồ Tây chết bất thường, nổi trắng mặt nước

Chủ nhật, 02/10/2016, 12:48 (GMT+7)

Cá ở hồ Tây (Hà Nội) bất ngờ chết hàng loạt nổi trắng một góc hồ gây mùi hôi thối khiến môi trường xung quanh ô nhiễm nghiêm trọng.

Cá ở hồ Tây (Hà Nội) bất ngờ chết hàng loạt nổi trắng một góc hồ gây mùi hôi thối khiến môi trường xung quanh ô nhiễm nghiêm trọng.

Thời gian gần đây, người dân sống ven hồ Tây (Hà Nội) bất ngờ khi thấy hàng trăm con cá hết hàng loạt và nổi đầy mặt nước, bốc mùi hôi thối. Xác cá chết bị sóng đánh dạt vào bờ xen lẫn rác thải sinh hoạt gây ôi nhiễm nghiêm trọng.

Hàng trăm con cá chết dạt vào bờ. Ảnh TPO

Cá chết dạt vào bở gây mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh Zing
Cá chêt phần lớn là cá rô phi, cá chép. Ảnh Vietnamnet

Các khu vực ven Hồ Tây như đường Trích Sài, Võng Thị, Lạc Long Quân xuất hiện rất nhiều cá chết dạt vào bờ. Trong số đó chủ yếu là cá rô phi, cá chép, cá mè…. Nhiều con có trọng lượng lên tới 2, 3kg.

Theo báo Người lao động đưa tin, đại diện Ban quản lý hồ Tây cho biết hiện mỗi ngày hồ Tây phải tiếp nhận khoảng 4.000m3 nước thải của các nhà hàng, quán ăn uống và người dân sinh sống ven hồ thải xuống. Kết quả phân tích mẫu nước cho thấy, hàm lượng amoniac trong nước ở mức 1,5 mg/lít, gấp 3 lần tiêu chuẩn cho phép. Hiện tượng xả nước thải chưa qua xử lý, thức ăn thừa, rác thải… xuống thẳng hồ Tây vẫn thường xuyên diễn ra. Do nước ô nhiễm sẵn nên chỉ cần thay đổi thời tiết, mưa nhiều rồi nắng lên thì cá lại chết hàng loạt.

Được biết, hồ Tây là nơi nhiều người dân chọn phóng uế, xả rác một cách bừa bãi khiến lực lượng công nhân dọn dẹp vất vả mỗi ngày.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: hồ tây cá chết