Tin mới

Cá voi dùng đuôi hất văng hải cẩu lên 20 mét

Thứ ba, 27/10/2015, 11:52 (GMT+7)

Con cá voi có tên T069C ở Washington, Mỹ đã dùng đuôi hất văng hải cẩu lên cao 20 mét.

Con cá voi có tên T069C ở Washington, Mỹ đã dùng đuôi hất văng hải cẩu lên cao 20 mét.

[mecloud]e24GJoFVAY[/mecloud]

Đoạn phim được quay bởi máy bay trực thăng không người lái từ một con tàu thuộc công ty Eagle Wing Tours, Canada.

Những con cá voi sát thủ có thói quen chơi đùa với mồi săn trước hoặc sau khi giết mồi, việc tung hứng con mồi lên khỏi mặt nước là điều cũng thường xuyên xảy ra.

Sau khi bị hất tung lên 20 mét, hải cẩu may mắn sống sót sau khi rơi xuống nước và biến mất. Vì theo các nhà nghiên cứu, tính mạng của hải cẩu có thể bị đe dọa nếu nó rơi từ độ cao 20 mét xuống mặt nước và va đập với ba con cá voi sát thủ khác trong đàn cũng đang ở khu vực đó.

Chia sẻ với Grind TV hôm 26/10, Alisa Schulman-Janiger, người nghiên cứu cá voi sát thủ trong suốt 30 năm cho biết, pha hất tung của TO69C, một con trong gia đình cá voi TO69, được mô tả như một cú đá bổng của tuyển thủ bóng đá. "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì tương tự. Nó cho thấy sức mạnh cơ bắp của những con cá voi sát thủ. Màn biểu diễn giống như một khoảnh khắc trong Thế vận hội Olympic", Alisa cho hay.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news