Tin mới

Các robot chiến đấu tự động sắp xuất hiện trong quân đội Nga

Chủ nhật, 21/02/2016, 19:23 (GMT+7)

Bộ Quốc phòng nước này đang nghiên cứu khả năng robot hóa sâu rộng cho quân đội, trong đó có mục tiêu thành lập những đơn vị điều khiển thống nhất tập hợp các robot chiến đấu tự động.

Thông tin đăng tải trên báo MK, Bộ Quốc phòng Nga đang nghiên cứu để có thể đưa robot vào quân đội nước này.

Theo Sputnik, phát biểu với báo MK ngày 21/2, Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Tướng Pavel Popov cho biết, Bộ Quốc phòng nước này đang nghiên cứu khả năng robot hóa sâu rộng cho quân đội, trong đó có mục tiêu thành lập những đơn vị điều khiển thống nhất tập hợp các robot chiến đấu tự động.

 

Theo ông Popov, robot quân sự sẽ được chế tạo dựa trên cơ sở "các mẫu vũ khí chiến đấu sẵn có" cùng "các thiết bị quân sự và đặc nhiệm." 

Đơn vị lính robot phải có khả năng "tự lực hành động ở cấp độ tác chiến."

Thứ trưởng Popov cho biết thêm, Ủy ban phụ trách phát triển hệ thống robot quân sự của Bộ Quốc phòng Nga cũng đang nghiên cứu đề ra "hệ tư tưởng chung và quy trình chế tạo các tổ hợp robot", cũng như là "sự thống nhất và phối hợp liên ngành"./.

Theo TTXVN/VietNamplus

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news