Tin mới

Cảm động tình nguyện viên chăm sóc công nhân Trung Quốc bị thương

Thứ sáu, 16/05/2014, 21:49 (GMT+7)

Nhiều người đã rơi nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh các tình nguyện viên Việt Nam tận tình chăm sóc cho công nhân Trung Quốc bị thương.

Nhiều người đã rơi nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh các tình nguyện viên Việt Nam tận tình chăm sóc cho công nhân Trung Quốc bị thương.

Sau một cuộc xô xát giữa các nhóm công nhân ở khu công nghiệp Vũng Áng, các công nhân Trung Quốc bị thương đã được các nhân viên y tế và thanh niên tình nguyện Hà Tĩnh chăm sóc tận tình, chu đáo.

 

Cảm động tình nguyện viên chăm sóc công nhân Trung Quốc bị thương

Cảm động tình nguyện viên chăm sóc công nhân Trung Quốc bị thương

Hình ảnh các tình nguyện viên bón cháo cho công nhân Trung Quốc khiến nhiều người cảm động. Những hành động đẹp này đang được dân mạng truyền tay nhau với niềm vui không nói nên lời, nhiều người đã nghẹn ngào trước những nghĩa cử cao đẹp này: "mình không thích chúng ta xua đuổi người dân Trung Quốc vô tội đâu", "đúng họ là công nhân, họ mưu sinh trên đất nước chúng ta, hãy yêu thương họ",...Không ít dân mạng chia sẻ, họ rất cảm kích trước hành động cao đẹp của các tình nguyện viên trẻ tuổi. Nhiều người cho rằng, những hành động đó đang góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam thân thiện, mến khách và giàu tình yêu thương con người.

Nickname Bình Nguyên Xanh chia sẻ: “Tình người ấm áp, những người lao động Trung Quốc họ đâu có lỗi, cũng chỉ vì mưu sinh, lo cho cuộc sống thôi. Chúng ta đừng đối xử với họ như thế nữa. Nhìn cảnh họ bị thương tội lắm”.

Còn bạn có nickname Park Dép Lào lên tiếng: “Nhìn thấy những hình ảnh này, thấy thật ấm lòng. Người Việt Nam chúng ta vốn có truyền thống yêu thương con người “Thương người như thể thương thân mà. Hãy cứ như thế này Việt Nam nhé, chúng ta đúng, chúng ta luôn được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Chúng ta giàu tình yêu thương”.Bạn Bình Minh không dấu nổi xúc động: “Sau bao sóng gió, mình chờ mãi khoảnh khắc yêu thương này. Mong rằng, hình ảnh sẽ được nhiều người dân Trung Quốc nhìn thấy, để họ biết chúng ta giàu tình yêu thương, chúng ta yêu hòa bình”.

Cảm động tình nguyện viên chăm sóc công nhân Trung Quốc bị thương

Cũng đồng quan điểm trên, bạn trẻ Tuấn Hải thích thú: “Thật ấm áp, con người Hà Tĩnh thân thương, Việt Nam thân yêu ơi! Lấy lại hình ảnh đẹp của Việt Nam, mình thích điều này quá”.

Và bạn Đình Nam cũng không dấu nổi niềm vui: "Mình thấy chúng ta đang dần lấy lại hình ảnh trong mắt bạn bè quốc tế. Chúng ta là những người cao thượng, hãy đối xử tốt với công nhân Trung Quốc, để con em Việt Nam đang ở trên đất nước họ cũng được yêu thương".

Nhiều dân mạng chia sẻ, là con người lao động ở đâu cũng khó nhọc cơ cực mưu sinh. Họ đâu mong muốn chiến tranh, họ cũng như chúng ta mong muốn hòa bình để lo cho cuộc sống. Vì thế chúng ta đừng xua đuổi, xa lánh những người dân vô tội như họ.

Hình ảnh những nữ tình nguyện viên chăm sóc cho bệnh nhân Trung Quốc đã khiến bao trái tim ấm áp. Bởi tình yêu thương giữa con người với con người luôn cao đẹp và làm lay động hàng triệu trái tim.

Theo Đời Sống & Pháp Luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news