Tin mới

Campuchia dùng tên lửa chống nạn phá rừng

Thứ sáu, 26/02/2016, 09:41 (GMT+7)

Chính phủ Campuchia yêu cầu trực thăng của cảnh sát phóng tên lửa tiêu diệt nếu phát hiện những kẻ phá rừng.

Chính phủ Campuchia yêu cầu trực thăng của cảnh sát phóng tên lửa tiêu diệt nếu phát hiện những kẻ phá rừng.

Trong lễ Khai trương trụ sở mới của Bộ Môi trường tổ chức ngày 25/2, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã lên tiếng "vạch trần" những mánh khóe của các tay buôn lậu. Đồng thời ông đã cho phép các trực thăng tuần tra được phép nã tên lửa về phía những kẻ chặt gỗ trái phép.

Theo ông Hun Sen, lực lượng chức năng phải sử dụng các biện pháp quyết liệt để chấm dứt tình trạng phá rừng tràn lan.

Mặc dù vậy, Thủ tướng Hun Sen khẳng định trực thăng tuần tra của chính phủ chưa từng bắn một quả tên lửa nào tính tới thời điểm này.

Hình ảnh một nam thanh niên chở gỗ lậu. Ảnh: Phnompenh Post

Theo đánh giá của Liên hợp quốc, Campuchia là một trong những quốc gia đang phải đối mặt với nạn phá rừng nghiêm trọng nhất.

Theo nhiều dữ liệu, nạn phá rừng và phát triển công nghiệp khiến Campuchia mất 2,85 triệu hecta rừng trong hai thập kỷ qua.

Nghiêm Thu (Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news